11 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2012

Tối ngày 18/8/2012, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 12. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh của cố Chủ tịch nước T
Để tiến hành xét chọn giải thưởng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban giám đốc các công ty tổ chức bình chọn và gửi 49 hồ sơ (trong đó có 14 doanh nghiệp ngoài quốc doanh) để đề nghị Hội đồng xét tuyển. Đặc biệt, giải thưởng năm nay có sự tham dự của 03 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghiệp Bình Chiểu và Khu chế xuất Tân Thuận.

Qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức đã chọn 15 cá nhân tiêu biểu đề nghị Hội đồng tuyển chọn xem xét và chọn ra 11 cá nhân tiêu biểu nhất để trao giải.

11 cá nhân tiêu biểu được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2012 đều là những người giản dị, cần cù trong lao động, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ để tiếp cận với các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đồng thời, những cá nhân này cũng có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng đưa vào sản xuất và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Điển hình như anh Lâm Quang Trí, sinh năm 1973, làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị Viễn Đông, mặc dù bị tai nạn lao động, mất 1 bàn tay, nhưng anh vẫn không đầu hàng số phận. Anh đã học lên Thạc sĩ và trở thành một tấm gương tiêu biểu điển hình với rất nhiều sáng kiến cải tiến máy móc, quy trình sản xuất góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động. Anh đã có hàng chục sáng kiến, giải pháp khoa học kỹ thuật, giúp làm lợi cho doanh nghiệp trên 4 tỷ đồng. Hay như chị Võ Thị Hồng Loan, Phó phòng Công nghệ sinh học ứng dụng, phụ trách bộ phận sản xuất Nuôi cấy mô tế bào thực vật thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp kỹ thuật cao đã nghiên cứu và nhân giống thành công hàng chục loại lan rừng quý hiếm….

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng thường niên do Liên đoàn Lao động Thành Phố phối hợp với báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.