4 tháng, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng mạnh

(Chinhphu.vn) - Trong 4 tháng đầu năm, cả nước ước nhập khẩu 34.000 ô tô nguyên chiếc, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, cả nước nhập khẩu khoảng 9.000 ô tô nguyên chiếc, đưa con số nhập khẩu từ đầu năm lên 34.000 chiếc, giá trị 883 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu ô tô 4 tháng đầu năm tăng 125% về lượng và gần 190% về giá trị.

Việc xe hơi nhập khẩu tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh tình hình tiêu thụ trong nước cải thiện mạnh. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 3 tháng đầu năm, cả nước tiêu thụ được 48.707 xe, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh nguyên nhân tình hình kinh tế có dấu hiệu sáng sủa hơn, việc thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong lộ trình giảm từ năm 2015 theo cam kết hội nhập cũng kích cầu thị trường trong nước.

Kim ngạch nhóm hàng này tăng cao góp phần làm giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của xuất khẩu (8%). Điều này khiến nhập siêu ước tính trong 4 tháng đầu năm khoảng 3 tỷ USD, bằng 6% kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2 tỷ USD).