7.000 người Hà Nội tham dự Ngày chạy Olympic 2017

Sáng ngày 26/3/2017, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao 2017, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân TP Hà Nội và Phát động Giải chạy Báo Hà Nội

Đây là một hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy kết quả đạt được của Ngày chạy Olympic, tạo thành một hoạt động truyền thống hàng năm nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tham dự Ngày chạy Olympic 2017 có sự tham gia của hơn 7.000 người, trong và ngoài TP Hà Nội. Phát biểu khai mạc, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng “dân cường thì quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lý tưởng của phong trào Olympic thế giới.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phát biểu khai mạc

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhấn mạnh, rèn sức khoẻ toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng “dân cường thì quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lý tưởng của phong trào Olympic thế giới. Thông qua Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội Mới lần thứ 44 , Bộ VHTT&DL vận động mỗi người dân, mỗi gia đình tích cực tham gia Ngày chạy Olympic.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, ông Lê Khánh Hải phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 

Nét mới của Ngày chạy Olympic năm nay là gắn với Lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình. Đây là một giải thể thao quần chúng của Thủ đô có bề dày truyền thống và uy tín nhất hiện nay.

Một số hình ảnh khác tại Ngày chạy Olympic 2017:



Quang Minh