ABU Robocon 2015: Thách thức những chú người máy

Như thường lệ, đội giành giải cao nhất Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2015 sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2015) được tổ chức tại Indo

Năm nay, cuộc thi sáng tạo Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2015 được tổ chức tại Indonesia, một trong những quốc gia đứng đầu thế giới bộ môn cầu lông nên không quá khó hiểu khi chủ đề được chọn là ROBOMINTON - Robot đánh cầu lông. Đây là đề thi được đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong hoạt động giải trí song cũng là một thách thức không nhỏ đối với các sinh viên yêu công nghệ.

Theo đó, các đội tham gia Robocon 2015 sẽ phải thiết kế chế tạo hai robot đóng vai trò như hai vận động viên, thi đấu đối kháng với các đối thủ khác. Trong trận đấu, mỗi đội sẽ lần lượt phát 6 quả cầu. Nhiệm vụ đối với các robot vận động viên này thao tác thật chính xác để đưa cầu sang phần sân đối phương và ghi điểm cho đội mình.

Ngoài các quy định của một cuộc thi sáng tạo Robot, các đội chơi sẽ phải tuân thủ chặt chẽ luật thi đấu của bộ môn cầu lông cũng như sử dụng loại vợt theo tiêu chuẩn quốc tế. Với chủ đề đánh cầu lông, cuộc thi năm nay sẽ không còn có hình thức chiến thắng tuyệt đối, mà sự hấp dẫn sẽ nằm trong việc được chứng kiến những đường cầu dài được chuyền qua chuyền lại giữa hai phần sân bởi những chú robot. Cũng vì sự hấp dẫn này, bài toán đặt ra cho các đội thi khó khăn hơn nhiều so với những kỳ

Robocon trước. Các robot không chỉ cần có khả năng dò đường, mà còn phải nhận diện được quỹ đạo chuyển động của quả cầu và có cơ chế cử động linh hoạt để dùng vợt đón đỡ. Các robot điều khiển bằng tay cũng hết sức quan trọng, bởi những đường cầu trên sân sẽ diễn ra rất nhanh, đòi hỏi phản ứng nhạy bén và tính chính xác từ cả người điều khiển lẫn cỗ máy cơ khí.

Gần đây, cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2015 đã có một sự chững lại đáng suy nghĩ. Người ta cho rằng Robocon đã mất dần sức hút do gặp phải nhiều khó khăn như thiếu thốn về nhân lực, cơ sở vật chất, linh kiện, trang thiết bị cho đến sự chưa chú trọng tạo điều kiện từ phía nhà trường cho sân chơi này. Tuy nhiên, bên cạnh tình trạng này, lại có nhiều trường đã đầu tư với quy mô lớn vào các câu lạc bộ robot của mình nên những trường đó bao giờ cũng vượt trội hơn hẳn, thậm chí là nắm chắc được phần thắng. Điều đó làm cho sinh viên của những trường khó khăn về mặt kinh phí cảm thấy khó có thể đọ nổi nên họ ngần ngại tham gia.

Nhưng kết quả của cuộc thi Robocon Việt Nam 2015 đã nói lên tất cả. Sau bao ngày mong đợi, tối 17/5, tại Nhà Thi đấu đa năng TP. Cần Thơ, vòng chung kết Robocon đã tìm được nhà vô địch xuất sắc mới là đội FR1 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Trong sân chơi Robocon này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là tân binh song cả hai đội là FR1 và FIRE WIN lọt vào trận chung kết tranh ngôi vô địch lại đều của Trường. Mặc dù robot thi đấu thô sơ nhưng khả năng lập trình bằng vi xử lý tốt, cộng với tâm lý thi đấu hết sức thoải mái, FR1 đã đoạt ngôi vô địch và cầm chắc trong tay tấm vé đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi tại Indonesia tháng 8 tới.

Như vậy là đã rõ, chiến thắng không phải của riêng ai!


HOÀNG QUÂN