31,8 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong Quý III

Tính đến tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Tại buổi công bố báo cáo tình hình lao động việc làm Quý III và 9 tháng đầu năm diễn ra sáng nay (6/10) của Tổng cục Thống kê cho thấy có hơn 1,2 triệu người thất nghiệp trên toàn quốc trong Quý III, giảm 63.000 người so với Quý trước nhưng lại tăng 148.200 người so với năm ngoái. 

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động Quý III là 2,5%, giảm 0,23 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,33 điểm phần trăm so với năm ngoái. TP HCM là địa phương có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 4,3%, cao hơn 1,94 điểm phần trăm so với Hà Nội (2,36%).

Báo cáo cũng chỉ ra, số người trong độ tuổi lao động Quý III là 48,6 triệu người, tăng 1,8 triệu người so với Quý II nhưng lại giảm 638.900 lao động so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với quý trước nhưng lại giảm 1,1 triệu người so với cùng kỳ. Như vậy, thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi sau khi chạm đáy ở Quý II do tác động từ dịch Covid-19 nhưng vẫn chưa thể khôi phục về trạng thái trước khi có dịch.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 24,5% cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với quý trước, cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Đồng thời, số lượng lao động từ 15 tuổi có việc làm trong Quý III là 53,3 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với quý trước và giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ. Trong đó, lao động có việc làm ở thành thị tăng 471.000 người so với quý trước và giảm 77.900 người so với cùng kỳ. Tương tự, chỉ số này ở khu vực nông thôn tăng hơn 1 triệu người so với quý trước nhưng giảm 1,2 triệu người so với cùng kỳ.

31,8 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong Quý III
Tổng cục Thống kê cho biết, có hơn 1,2 triệu người thất nghiệp trên toàn quốc trong Quý III

Tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản lớn nhất, 32,4%, tương ứng với 17,3 triệu người. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng, 31,2%, tương tương 16,6 triệu người, còn lại là khu vực dịch vụ, 19,4 triệu người.

Số lao động có việc làm phi chính thức Quý II là 20,7 triệu người, tăng 1,2 triệu người so với quý trước và tăng 149.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ở khu vực nông thôn cao hơn 13,4 điểm phần trăm so với khu vực thành thị, ứng với tỷ lệ 62,9% và 49,5%.

Ngoài ra, báo cáo còn cho thấy thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động Quý III đạt 5,5 triệu đồng, tăng 258.000 đồng so với quý trước nhưng lại giảm 115.000 đồng so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 6,3 triệu đồng, cao hơn 1,7 triệu đồng so với lao động nữ.

Cùng với đó, mức thu nhập bình quân của lao động ở 3 khu vực có tăng, trong khoảng 1,1-7,3% so với quý trước.

Tính đến tháng 9, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc. Trong đó, 68,9% lao động bị giảm nhẹ thu nhập, gần 40% phải giảm giờ làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và khoảng 14% lao động buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với gần 69% lao động bị ảnh hưởng. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với hơn 66% lao động bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 27%.

Tổng cục Thống kê
Thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở TP HCM là 4,3%, cao hơn 1,94 điểm phần trăm so với Hà Nội

Tổng cục Thống kê nhận định, đây là những đối tượng quan trọng góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới, do vậy, các chính sách cần tiếp tục tập trung vào các đối tượng này nhằm củng cố niềm tin, tạo động lực và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Trong đó, tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo chi đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả. Tập trung hỗ trợ cho các nhóm lao động, bao gồm lao động phi chính thức và lao động chính thức trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, nghiên cứu để xây dựng các gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế, bao gồm lao động nữ, lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật và lao động phi chính thức nhằm giúp họ tìm kiếm việc làm và đóng góp sức lao động trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế; Đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để phục hồi hoạt động kinh tế của tất cả các ngành, đặc biệt là các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19.

Hạ An