Belarus và Nga thỏa thuận tăng phí vận chuyển dầu qua lãnh thổ Belarus

Đây chỉ là giải pháp tạm thời trong vòng 3 tháng, cuối năm 2019 hai bên sẽ tiếp tục thay đổi. Mức phí tăng 3,7% kể từ ngày 01/09/2019.

 

Belarus và Nga đã đồng ý tăng phí vận chuyển dầu qua lãnh thổ Belarus thêm 3,7% kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Hiện tại, cả Nga và Belarus đều không thể xác định rõ ràng khối lượng vận chuyển dầu trong quý 4 năm 2019. Do đó, ở giai đoạn 1, mức phí vận chuyển dầu của Nga qua lãnh thổ Belarus từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 sẽ được tăng thêm 3,7%. Sau đó, các bên sẽ tiếp tục đàm phán dựa trên khối lượng trung chuyển thực tế.

Belarus đã nhiều lần đưa ra vấn đề tăng phí vận chuyển dầu qua lãnh thổ của mình do mức phí hiện nay đang thấp nhất trong số tất cả các quốc gia trung chuyển. Ngoài ra, sự cố dầu ô nhiễm đã giảm khối lượng trung chuyển từ 59,75 triệu tấn theo kế hoạch xuống còn 40 triệu tấn, doanh thu của phía Belarus giảm 23,7 triệu USD.