Bộ Công Thương gặp mặt và chúc Tết các cán bộ hưu trí khu vực phía Nam

Trong không khí vui mừng của cả nước chào đón Xuân Tân Sửu năm 2021, sáng ngày 27/1/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí Bộ Công Thương qua các thời kỳ khu vực phía Nam.
Toàn cảnh buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí Bộ Công Thương khu vực phía Nam
Toàn cảnh buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí Bộ Công Thương khu vực phía Nam

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã gửi tới các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trong khu vực phía Nam lời chào năm mới 2021 và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chia sẻ về những thành tích đáng nổi bật của ngành Công Thương trong năm qua, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, năm 2020 tình hình kinh tế khu vực và thế giới có những diễn biến nhanh, phức tạp, đặc biệt đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, bình tĩnh kịp thời của Chính phủ, cả nước ta đã vượt qua thách thức, khó khăn và đạt được những kết quả hết sức to lớn, ghi nhận là năm khó khăn nhất, nhưng cũng là năm thành công nhất trong kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của cả nước năm 2020 đạt 2,91%, là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. 

Năm 2020 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại khác của đất nước. Kế thừa các kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Công Thương đã đặt quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2020 mặc dù trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ những kết quả tích cực của ngành Công Thương trong năm 2020
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ những kết quả tích cực của ngành Công Thương trong năm 2020

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng, Chính phủ, ngành Công Thương đã tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật trong năm 2020. Thứ trưởng Bộ Công Thương đã khẳng định và chia vui cùng toàn thể đại biểu tại buổi gặp mặt.

Những kết quả này có được là nhờ sự phát huy truyền thống của ngành Công Thương qua nhiều giai đoạn, với sự đóng góp phát triển của các thế hệ cán bộ Bộ Công Thương các thời kỳ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã gửi lời tri ân của Bộ đến các cán bộ hưu trí phía Nam, đồng thời chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. 

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí khu vực phía Nam của Bộ Công Thương sáng ngày 27/1/2021 tại TP. Hồ Chí Minh:

Buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí khu vực phía Nam của Bộ Công Thương sáng ngày 27/1/2021 tại TP. Hồ Chí Minh

Buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí khu vực phía Nam của Bộ Công Thương sáng ngày 27/1/2021 tại TP. Hồ Chí Minh

Buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí khu vực phía Nam của Bộ Công Thương sáng ngày 27/1/2021 tại TP. Hồ Chí Minh

Buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí khu vực phía Nam của Bộ Công Thương sáng ngày 27/1/2021 tại TP. Hồ Chí Minh

Buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí khu vực phía Nam của Bộ Công Thương sáng ngày 27/1/2021 tại TP. Hồ Chí Minh

Buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí khu vực phía Nam của Bộ Công Thương sáng ngày 27/1/2021 tại TP. Hồ Chí Minh

Hồng Lực