Chủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam: Tiếp tục được bầu là Ủy viên ban thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam

Ngày 28 – 29/6/2018, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam ông Vương Duy Khánh tiếp tục được bầu là Ủy viên bChủ tịch Công đoàn TCT Thép Việt Nam: Tiếp tục được bầu là Ủy viên ban thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đại biểu Công đoàn Công Thương Việt Nam có ông Trần Quang Huy, Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, các ông Phó Chủ tịch và trưởng các ban Công đoàn Công Thương Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam qua các thời kỳ cùng 389 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 200 nghìn đoàn viên, người lao động của ngành Công Thương về tham dự Đại hội;

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam vinh dự có 20 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 16 nghìn đoàn viên, người lao động của Tổng công ty về tham dự Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam. Ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty được Đại hội giới thiệu và bầu vào đoàn chủ tịch điều hành Đại hội;

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 41 người. Tại Hội nghị BCH phiên thứ nhất, ông Trần Quang Huy được bầu tái cử là Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam được bầu tái cử là Ủy viên ban thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Cũng tại Đại hội, ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty vinh dự được bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam trong số 10 đại biểu của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

 

Ban chấp hành Công đoàn Công Thương khóa III

Thuy miny