Công tác tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027

Năm 2022, tuổi trẻ cả nước cùng nhau nô nức đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương các công tác chuẩn bị đã được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên) Bộ Công Thương triển khai sâu rộng từ cấp Bộ đến cấp cơ sở, cụ thể:

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tại Kế hoạch số 145-KH/ĐTNK-TCKT ngày 27/9/2021 về Kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐTNB-VP ngày 26/10/2021 về Kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương tại công văn số 607-CV/ĐUB ngày 04/10/2021 về việc lãnh đạo tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các cơ sở đảng trực thuộc phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ triển khai tốt các công tác nhân sự, công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội, công tác tuyên truyền và công tác tổ chức Đại hội, nhằm mục tiêu tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thiết thực, trang trọng, hiệu quả, đúng quy định và trước thời hạn ngày 15/8/2022.

Hướng tới sự thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, trước hết phải làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội các cơ sở đoàn trực thuộc Bộ. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã giao nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở đoàn trực thuộc đối với từng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, nhờ đó công tác chỉ đạo, giám sát và đôn đốc với các cơ sở đoàn được triển khai hiệu quả và kịp thời, đảm bảo các cơ sở đoàn tổ chức Đại hội trước ngày 31/5/2022.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản, phối hợp với Đảng ủy/ Chi ủy các đơn vị để tiến hành hướng dẫn, chỉ đạo sát sao và đôn đốc các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện và đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đúng tiến độ. Cùng với đó là phổ biến các kỹ năng tổ chức và tham gia các chương trình tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Nhằm mục tiêu chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đồng chủ trì, tổ chức chương trình Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc, ứng dụng nền tảng số trong hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản Việt” với mục tiêu áp dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và toàn bộ chuỗi cung ứng được xem là “chìa khóa” để nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp bứt phá trong bối cảnh thị trường đầy biến động như hiện nay; bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh các công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng với chương trình hỗ trợ 40 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01/6.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã chỉ đạo, giao Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức các chương trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp như: Ra quân Tháng Thanh niên, thực hiện “Công trình thanh niên 6.500 cây xanh" tại Trường mầm non Quang Tiến, thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, chương trình cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); Tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại" với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương cùng Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tiếp tục triển khai nghiêm túc và hiệu quả các công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, nhằm chuẩn bị một bước cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và chào mừng đại hội đoàn các cấp, cụ thể:

Thứ nhất, đẩy mạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể đối với nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Việt Nam, thực hiện các phần việc, công trình thanh niên thiết thực, ý nghĩa để kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 71 năm ngày truyền thống ngành Công Thương.

Thứ haităng cường các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ đoàn, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn, đoàn cơ sở liên quan đến việc áp dụng công nghệ thông tin vào các nhiệm vụ công tác đoàn và công tác chuyên môn, bắt kịp sự thay đổi xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó, tạo sự chủ động trong các công tác tổ chức đại hội và hướng đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ mới.

Thứ ba, đảm bảo công tác xây dựng nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới theo đúng quy định và Điều lệ Đoàn, xuyên suốt từ Trung ương đến các cơ sở đoàn trực thuộc Bộ Công Thương, từ đó sẽ tạo nguồn nhân lực cán bộ đoàn hội tụ đủ các phẩm chất chính trị, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao để lãnh đạo tổ chức đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó.

Thứ tư, gắn công tác đoàn và phong trào thanh niên với các nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Công Thương, hướng đến việc sử dụng các nguồn lực một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất, nhằm đảm bảo các hoạt động, sự kiện, chương trình có tính thực tiễn và chiều sâu, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương