Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin: Chú trọng công tác an sinh xã hội

Với mục tiêu xây dựng Công ty phát triển toàn diện, bền vững trên mọi lĩnh vực, trong đó, việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, chung tay góp sức vì cộng đồng luôn được Ban lãnh đạo và tập thể cán

56 năm xây dựng và trưởng thành (1/8/1960 - 1/8/2016), từ vài công trường khai thác phân tán, thủ công, nay Than Hà Lầm đã là một Công ty có quy mô sản xuất lớn, công nghệ hiện đại với đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề vững vàng, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất.

Không những thế, lãnh đạo Công ty luôn xác định: Để phát triển ổn định và bền vững, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước thì công tác an sinh xã hội và phát triển hài hòa với địa phương là rất quan trọng. Từ đó, Công ty đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình mang tính xã hội, tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, ủng hộ cộng đồng...

Trong 5 năm (từ 2010 đến 2015), Than Hà Lầm đã phối hợp cùng các ban, ngành và các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm… thông qua việc đầu tư hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động như: Xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xóa nghèo của tỉnh; thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình CBCN bị tai nạn lao động; hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt... với tổng số tiền gần 900 triệu đồng (năm 2010); gần 1 tỷ đồng (năm 2011); hơn 1,2 tỷ đồng (năm 2012); hơn 1,8 tỷ đồng (năm 2013); gần 1,3 tỷ đồng (năm 2014) và hơn 2,3 tỷ đồng trong năm 2015…

Trong đó, một số hoạt động xã hội, công trình dân sinh mà Công ty Than Hà Lầm hỗ trợ, đầu tư xây dựng đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống của người dân như hỗ trợ “Đưa điện lưới ra đảo Cô Tô”; chương trình “Xây dựng nông thôn mới” của huyện Bình Liêu, huyện Đầm Hà; ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ; hỗ trợ các Trung tâm bảo trợ xã hội, các trường và Hội Khuyến học; hỗ trợ các Trung tâm bảo trợ xã hội, các quỹ từ thiện; hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà cho công nhân lao động khó khăn về nhà ở…

Ngoài việc thực hiện theo chủ trương chung của Công ty, các tổ chức chính trị, xã hội trong đơn vị cũng đã làm tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, nổi bật là Công đoàn Công ty. Không chỉ sát cánh, gần gũi với người lao động cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ, Công đoàn Công ty Than Hà Lầm còn tham gia cùng các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, công đoàn Công ty đã ủng hộ chương trình “Xây dựng nông thôn mới” của huyện Bình Liêu - đơn vị kết nghĩa; tặng 20 xe đạp đến trường cho các cháu học sinh nghèo; hỗ trợ tổ chức các hoạt động chào mừng 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh; hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình công nhân; ủng hộ Quỹ vì người nghèo…


Công ty tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6

Ngoài ra, Công đoàn còn tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thăm hỏi gia đình chính sách cho trên 4 nghìn lượt người, hỗ trợ các tổ chức hàng trăm triệu đồng…

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Than Hà Lầm luôn chú trọng các hoạt động xã hội từ thiện, chung tay góp sức vì cộng đồng. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là “kim chỉ nam” xuyên suốt quá trình phát triển của Công ty, góp phần vào sự thành công của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam trong công tác an sinh xã hội hướng đến kỷ niệm 80 năm lịch sử ngành Than Việt Nam, đây cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh bền vững mà Công ty đã dày công vun đắp như ngày hôm nay...