Cùng tham gia "Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ Trái đất"

Sáng 10/3/2019, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 đã chính thức được khởi động. Sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cùng hơn 2.000 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 sẽ diễn ra trong suốt tháng 3 với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng của toàn xã hội.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 có chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất - Save Earth, Save Enegy”. Các hoạt động của chiến dịch trong tháng 3 bao gồm: phổ biến các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp, các hộ gia đình sản xuất; Kết nối với các nhà máy thực hiện sáng kiến tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất; Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp năng lượng xanh cho tương lai”; Hoạt động trưng bày nghệ thuật ngoài trời tại cộng đồng dân cư; Nghi thức tắt đèn với sự hưởng ứng của 63 tỉnh thành và toàn thể nhân dân...

giờ trái đất 2019
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 sẽ diễn ra trong suốt tháng 3 với nhiều hoạt động ý nghĩa kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng của toàn xã hội

 

Phát biểu trong Lễ khởi động, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương cho biết, chiến dịch Giờ Trái đất đã được tổ chức tại Việt Nam từ 10 năm trước. Và đến nay, chiến dịch này vẫn phát triển không ngừng nghỉ. Đây là một trong những chiến dịch thu hút nhiều người tham dự nhất cả ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

chiến dịch giờ trái đất
Lễ khởi động chiến dịch Giờ Trái đất 2019 thu hút hơn 2.000 sinh viên trên địa bàn Thủ đô tham gia và hưởng ứng

 

Tôi biết, chắc chắn có nhiều người đã, đang và sẽ hỏi những người làm công tác tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là tại sao lại chọn chủ đề này. Bởi, “Tiết kiệm năng lượng” là một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp nâng cao tính hiệu quả của cuộc sống, của nền kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, “Bảo vệ trái đất”.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức tại Việt Nam tham gia vào các hoạt động tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Từ những cử chỉ đơn giản nhất là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết đến những hành động, giải pháp có tính tổng thể toàn diện hơn để giảm tiêu thụ điện năng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, bà Nguyễn Thị Lâm Giang nhấn mạnh.

giờ trái đất 2019
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang kêu gọi mọi người hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, tham gia vào các hoạt động tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng

 

Đồng hành xuyên suốt cùng chiến dịch Giờ Trái đất trong nhiều năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình tiết kiệm điện và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng. Trong những năm qua, EVN đã hỗ trợ lắp đặt thay thế bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn compact, hỗ trợ phát triển thị trường bình nước nóng năng lượng mặt trời, hỗ trợ các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong nông nghiệp...

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết “Tiết kiệm năng lượng, Bảo vệ trái đất” là một thông điệp hết sức ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất năm nay. Đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Trách nhiệm tiết kiệm năng lượng, trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất... để có quyền được sử dụng năng lượng và được sống trong môi trường trong lành.

chiến dịch giờ trái đất
Ông Võ Quang Lâm mong muốn mỗi cá nhân có mặt tại Lễ khởi động sẽ truyền cảm hứng đến đông đảo những người xung quanh và lan tỏa khẩu hiệu “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”  

 

“Tôi mong muốn, Lễ khởi động chiến dịch Giờ Trái đất 2019 sẽ khơi dậy một cảm hứng, một tinh thần nhiệt huyết cống hiến vô tư trong mỗi người. Để sau buổi sáng hôm nay, mỗi người có mặt tại sân khấu này sẽ truyền đi cảm hứng này, tinh thần này đến đông đảo những người xung quanh và lan tỏa khẩu hiệu “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” đến với cộng đồng, xã hội”, Phó Tổng Giám đốc EVN truyền lửa.

Cũng trong Lễ khởi động chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, Ban tổ chức chương trình cũng đã công bố các gương mặt đại sứ của Chiến dịch và các hoạt động cộng đồng. Theo đó, các đại sứ trong chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 bao gồm: Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 H’Hen Niê; ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà, ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Software, ông Đặng Hoàng Giang - Nhà hoạt động xã hội và ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam...

Đây là một trong những điểm mới của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 bởi các đại sứ không chỉ là những nghệ sỹ, những người nổi tiếng mà đại sứ của chương trình còn là những doanh nhân, những nhà hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng.

chiến dịch giờ trái đất
Đại sứ của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 có cả những doanh nhân, những nhà kinh doanh thành đạt. Trong ảnh là hai đại sứ: ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà và ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Software

 

giờ trái đất

giờ trái đất

 

giờ trái đất

giờ trái đất
Bên cạnh nghi thức khởi động chiến dịch, Ban tổ chức chương trình cũng đã phát động Ngày Chủ nhật đi bộ Vì trái đất với sự tham gia của các khách mời nổi tiếng cùng hàng ngàn sinh viên Thủ đô
giờ trái đất 2019
Tiết mục mở màn của Lễ khởi động thu hút sự chú ý của đông đảo người dân xung quanh khu vực phố đi bộ
giờ trái đất 2019
Màn biểu diễn ngẫu hứng, sôi động của ca sỹ Hồ Quỳnh Hương và các bạn sinh viên tình nguyện trong chiến dịch Giờ Trái đất 2019

 

giờ trái đất 2019
Không ít các bạn nhỏ theo chân bố mẹ đến tham dự và hô vang khẩu hiệu"Tiết kiệm năng lượng, Bảo vệ trái đất"

 

Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của hàng triệu người dân ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Năm 2018, sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện không cần thiết. Chiến dịch Giờ Trái đất 2018, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được lượng điện năng là 485.000 kWh, tương đương với giá trị khoảng 834 triệu đồng.

Hạ Vũ