Định vị mô hình phát triển vững chắc cho hợp tác xã

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/4/2015, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ban Kinh tế TW, Bộ NN&PTNT, Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm "Xây dựng các HTX kiểu mới trong nông nghi
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban TW  MTTQ Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: VPG/Hoàng Long

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Kinh tế TW Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và Phó Chủ tịch điều hành Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng chủ trì buổi toạ đàm.

Hiện cả nước hiện có 10.339 HTX nông nghiệp với tổng số thành viên khoảng 6,7 triệu người. Số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới tăng bình quân mỗi năm 200 HTX, khoảng 20% tham gia tái cấu trúc HTX theo Luật HTX 2012 nhằm tạo ra một "thể trạng" tốt hơn để HTX hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh sẵn có của HTX.

Tuy nhiên, để thực hiện được sứ mệnh của mình, các HTX nông nghiệp phải vượt qua rất nhiều khó khăn nội tại yếu kém như tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật nghèo nàn, trình độ lạc hậu. Bên cạnh đó,  nhiều HTX chưa thực hiện đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Luật HTX...

GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Với tư cách là một nhà khoa học, tôi khẳng định với HTX kiểu mới, nông nghiệp Việt Nam có khả năng chuyển sang một giai đoạn mới về chất vì khắc phục được những yếu kém, cản trở kéo dài suốt 30 năm qua.

HTX kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép mạnh mẽ, từ đó tạo đột phá phát triển cho nông nghiệp Việt Nam. Vì ở đó, người nông dân vẫn là chủ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, đồng thời nhận được sự hỗ trợ rất hiệu quả từ HTX nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp nhận tối đa các hỗ trợ của Nhà nước, phát huy mạnh mẽ các liên kết với doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hội nhập quốc tế về thương mại.

HTX kiểu mới cũng tạo được sự tương tác đồng hướng của 4 loại lợi ích: Lợi ích của hơn 10 triệu hộ nông dân, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích của các nước giao thương với Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, từ nay đến tháng 8, các bộ, ngành liên quan, Liên minh HTX, Hội Nông dân nên có sự phối hợp tuyên truyền để giới thiệu tập trung những mô hình HTX làm ăn hiệu quả nhằm trang bị những kiến thức chung nhất về HTX để khi các địa phương tiến hành Đại hội Đảng, vấn đề này sẽ được nhận thức một cách sâu sắc hơn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trên cơ sở thảo luận, Ban Kinh tế TW xúc tiến bước chuẩn bị tập trung vào những vấn đề của nông nghiệp để trình Ban Bí thư đưa ra Nghị quyết. Nếu có Nghị quyết hoặc Kết luận của Ban Bí thư sẽ tiến hành triển khai trên toàn quốc để các địa phương sẽ bổ sung nội dung đó vào văn kiện trước khi tổ chức Đại hội Đảng.

Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh:VGP/Hoàng Long

Về tài chính cho HTX, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong điều kiện hiện nay cần phải làm rõ để đề xuất Bộ Tài chính cấp kinh phí đồng thời rà soát lại tất cả các văn bản bổ sung, để trong 2-3 năm tới có nguồn tài chính cho HTX mới hoạt động mạnh hơn và HTX cũ cũng có điều kiện đổi mới.

Bàn về kế hoạch xây dựng HTX kiểu mới trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2015, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần tiến hành làm việc với cấp ủy, chính quyền xem địa phương nào xung phong xây dựng HTX kiểu mới thì tiến hành làm trước.

Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng số lượng và nơi xây dựng HTX kiểu mới, phấn đấu mỗi HTX phải có 1 kỹ sư nông nghiệp biết kỹ thuật, biết lý luận chung về HTX để làm nòng cốt.