Dự luật mới của Mỹ về Hồng Kông phủ bóng đen lên thị trường hàng hóa

Giá các loại hàng hóa trên thị trường quốc tế vào cuối phiên giao dịch ngày 16/10 đã chịu áp lực từ tình trạng căng thẳng tăng cao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông (Trung Quốc).

Vào lúc 1h05 sáng ngày 17/10 (theo giờ Việt Nam), chỉ số giá hàng hóa Bloomberg đã giảm 0,09% xuống mức 78,34 điểm; trong khi đó chỉ số US Dollar Index giảm 0,26% xuống mức 98,029 điểm. Chỉ số giá hàng hóa Bloomberg là một trong những chỉ số giá hàng hóa được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu để đo lương biến động giá của nhiều mặt hàng từ nhiên liệu đến các mặt hàng nông sản.

Giá các loại hàng hóa trên thị trường đã chịu áp lực giảm vào phiên giao dịch buổi chiều ngày 16/10 do chịu áp lực từ tình trạng căng thẳng tăng cao giữa Hoa Kỳ Và Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông.

Hạ viện Hoa Kỳ vừa qua đã thông qua dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong  (HR 3289) cùng hai dự luật bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình ở đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc). Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đánh giá hàng năm tình trạng kinh tế và thương mại đặc biệt Hoa Kỳ - Hồng Kông và giám sát ảnh hưởng của Trung Quốc đối với đặc khu hành chính này.

Tình trạng kinh tế và thương mại đặc biệt Hoa Kỳ - Hồng Kông được quy định trong Đạo luật Chính sách Hồng Kông năm 1992, trong đó Hoa Kỳ coi Hồng Kông như một thực thể riêng biệt với Trung Quốc đại lục về các vấn đề thương mại và kinh tế theo luật pháp nước này. Tình trạng đặc biệt như vậy giúp Hồng Kông không phải chịu các mức thuế mà Hoa Kỳ áp dụng đối với Trung Quốc trong chiến tranh thương mại hiện nay. Dự luật HR 3289 cũng quy định các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc "phá hoại quyền tự do và tự trị cơ bản của Hồng Kông". Dự luật cũng đã được trình lên Thượng viện Hoa Kỳ, song thời gian bỏ phiếu chưa được xác định.

Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng phản đối Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông HR 3289, nói rằng đây là sự "can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ" của Trung Quốc. "Trung Quốc kiên quyết yêu cầu một số người trong quốc hội Hoa kỳ nắm bắt tình hình, ngay lập tức ngừng thúc đẩy dự luật liên quan đến Hồng Kông và can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông để tránh làm tổn hại thêm quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói.

Hiện Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn đang nỗ lực đàm phán để hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đồng thuận vào cuối tuần trước, hướng tới triển vọng giải quyết cuộc chiến thương mại đã kéo dài gần 18 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước thời điểm chốt phiên giao dịch, giá một số loại hàng hóa đã phục hồi. Trong đó, giá dầu thô Brent giao tháng 12/2019 trên Sàn giao dịch tương lai Châu Âu ICE đã tăng 1,04% lên mức 59,35 USD/thùng. Giá dầu sưởi giao tháng 11/2019 trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX) cũng đã tăng 1,48% lên mức 1,9383 USD/gallon (3,78 lít).

Đa phần các kim loại công nghiệp và kim loại quý cũng đều tăng giá trở lại, trừ kim loại đồng. Giá vàng giao tháng 12/2019 trên Sàn giao dịch COMEX tăng 0,6% lên mức 1.492,40 USD/ounce. Giá đồng giao tháng 12/2019 trên Sàn giao dịch COMEX giảm 1,09% xuống 2,5855 USD/pound (0,453 kg).

Giá các loại hàng hóa nông sản đã có sự biến động không đồng nhất. Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá lúa mì giao tháng 12/2019 đã tăng 0,94% chốt phiên giao dịch đat 5,1175 USD/giạ (27,2 kg) nhưng giá ngô giao tháng 12/2019 đã giảm 0,51% xuống mức 3,9125 USD/giạ (25,4 kg).

Quang Đặng / Tổng hợp