Exxon Mobil tìm kiếm đối tác mua lại các tài sản ở ngoài khơi Na Uy

Exxon Mobil cho biết đang xem xét bán tất cả cổ phần của công ty tại các mỏ dầu khí ở ngoài khơi Na Uy.

Hai năm trước đó, ExxonMobil đã bán các tài sản mà công ty giữ vai trò điều hành tại khu vực này, tuy nhiên vẫn giữ lại cổ phần tại hơn 20 mỏ khác, bao gồm mỏ Snorre do Equinor điều hành và mỏ Ormen Lange do Shell điều hành.

Trong năm nay, một số công ty độc lập, bao gồm Okea, Aker BP và DNO đã tuyên bố muốn mua thêm các tài sản tại thềm lục địa Na Uy. Trong năm 2017, sản lượng khai thác ròng của Exxon Mobil từ các mỏ ngoài khơi Na Uy là khoảng 170.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Các Tập đoàn dầu mỏ lớn khác của Mỹ như Chevron đã bán các cổ phần cuối cùng tại khu vực cấp phép ngoài khơi Na Uy vào năm ngoái, trong khi ConocoPhillips vẫn đang là công ty điều hành tại phát hiện dầu lớn đầu tiên ngoài khơi Na Uy là Ekofisk.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)