Giá dầu hôm nay 10/11 quay đầu tăng mạnh

Giá dầu hôm nay 10/11 tăng trở lại do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường có dấu hiệu phục hồi.

Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 40,29 USD/thùng - tăng 8,48%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 42,02 USD/thùng - tăng 6.51%.

Cả 2 hợp đồng dầu đã tăng mạnh trong ngày hôm nay, sau khi ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc đua trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, làm tăng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường.

Chuyên gia cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Biden - ông Symone Sanders tuyên bố trên CNN rằng một nhóm chuyên trách giải quyết Covid-19 sẽ được thành lập nhằm thực hiện kế hoạch tranh cử của ông Biden và bà Harris, biến việc chống đại dịch thành một kế hoạch chính phủ có thể làm.

Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận trên 10 triệu ca nhiễm Covid-19, theo một thống kê của Reuters.

OPEC và các đồng minh (OPEC+) đang hướng tới kế hoạch duy trì cắt giảm sản lượng ở mức 7,7 triệu thùng/ngày vào tháng Giêng, thay vì nới lỏng mức này thêm 2 triệu thùng, nhằm cân bằng thị trường dầu toàn cầu.

Trong khi đó, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới Trung Quốc, đã giảm 12% lượng nhập khẩu trong tháng 10 so với tháng 9.