Giá dầu tăng do OPEC cắt sản lượng, Mỹ giảm hoạt động khoan dầu

Giá dầu tăng trong phiên hôm nay được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản lượng của OPEC cùng với các đồng minh và Mỹ giảm hoạt động khoan dầu.
Dầu thô Brent kỳ hạn ở mức 60,75 USD/thùng, tăng 27 US cent hay 0,5% so với đóng cửa phiên trước. Dầu thô WTI giao sau tăng 22 US cent hay 0,4% lên 51,81 USD/thùng.
 
Hãng nghiên cứu kinh tế TS Lombard cho biết “giá dầu có thể ổn định quanh mức hiện nay và hoàn toàn có thể tăng”, chỉ ra việc cắt giảm nguồn cung của OPEC và một số đồng minh ngoài OPEC gồm cả Nga là một động lực cơ bản.
 
Sản lượng dầu của Nga đã giảm xuống trung bình 11,38 triệu thùng/ngày trong 10 ngày đầu tháng 1/2019 từ mức cao kỷ lục 11,45 triệu thùng/ngày trong tháng trước. Mức này cũng giảm 30.000 thùng/ngày so với 11,41 triệu thùng/ngày đã bơm trong tháng 10/2018, mức làm cơ sở cho thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu. Trong thỏa thuận này Nga đã cam kết cắt giảm khoảng 230.000 thùng/ngày, dần dần trong quý 1/2019.
 
Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các nhà khoan dầu cắt giảm 4 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 11/1/2019, đưa tổng số giàn khoan xuống 873 giàn. Tuy nhiên, TS Lombard cho biết giá dầu không thể tăng cao do kinh tế thế giới hiện nay chững lại hạn chế khả năng nhu cầu tích cực bất ngờ và ngăn cản việc giảm tồn kho.

 

 

 

Theo Vinanet.vn