Giá dầu thô bật tăng mạnh, Moderna công bố vaccine Covid-19 mới cho tác dụng lên đến 94,5%

Chốt phiên giao dịch ngày 16/11, giá dầu thô thế giới đã bật tăng gần 3% sau khi hãng dược phẩm Moderna cho biết vaccine Covid-19 đang được thử nghiệm của hãng này cho hiệu quả lên đến 94,5%.
Giàn khoan dầu thô
 Giá dầu thô đã có lúc tăng đến 4% sau thông tin vaccine Covid-19 của hãng Moderna cho tác dụng hiệu quả lên đến 94,5% (Ảnh: Kataeb)

Chốt phiên giao dịch thứ Hai (ngày 16/11), giá dầu thô Brent giao tháng 1/2020 đã tăng mạnh thêm 1,04 USD/thùng tương ứng 2,43% lên mức 43,82 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 12/2020 cũng tăng 1,21 USD/thùng tương ứng 3% lên mức 41,34 USD/thùng.

Trong đầu phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu thô Brent bật tăng mạnh đến hơn 4% sau khi hãng dược phẩm Moderna (Hoa Kỳ) công bố loại vaccine Covid-19 của hãng này cho hiệu quả lên đến 94,5%. Trong tuần trước, hãng dược phẩm Pfizer đã cho biết vaccine Covid-19 của hãng này có tác dụng lên đến hơn 90%. Những tin tức tích cực về vaccine phòng chống Covid-19 đã giúp giới đầu tư lạc quan hơn, kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ sớm phục hồi trở lại sau đại dịch.

Bên cạnh đó, các dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Trung Quốc và Nhật Bản đang dần phục hồi trở lại cũng đã hỗ trợ giá dầu thô bật tăng mạnh. Dữ liệu mới nhất cho thấy GDP quý 3/2020 của Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đã tăng tới 21,4% - mức tăng GDP theo quý cao nhất trong hơn 50 năm trở lại đây. Trong khi đó, lượng dầu thô được các nhà máy lọc hoá dầu tại Trung Quốc xử lý trong tháng 10/2020 đã chạm mức cao kỷ lục.

Tính chung cả tuần trước, giá dầu thô WTI và Brent đã tăng hơn 8% nhờ tin tức tích cực về vaccince Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer và sự kỳ vọng liên minh OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì việc cắt giảm mạnh sản lượng khai thác sang năm 2021 nhằm hỗ trợ giá dầu thô. Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các nước khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu đang cắt giảm sản lượng khai thác lên đến 7,7 triệu thùng/ngày. Liên minh OPEC+ dự kiến sẽ hạ mức cắt giảm sản lượng khai thác xuống còn 5,7 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2021. Dự kiến các nước thành viên liên minh OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 30/11 – 1/12 tới đây để thảo luận phương hướng khai thác tiếp theo.

Trưởng ban phân tích thị trường hàng hoá Bjarne Schieldrop từ tập đoàn tài chính SEB (Thuỵ Điển) nhận định “Thị trường dầu mỏ thế giới hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các quyết định của liên minh OPEC+. Hành động của liên minh OPEC+ là lý do duy nhất lý giải tại sao giá dầu thô hiện tại không rơi xuống mức 20 USD/thùng. Cuộc họp của liên minh này trong ngày 30/11 – 1/12 tới đây sẽ tác động lớn đến thị trường toàn cầu”.

Quang Đặng (Theo Reuters)