Giá dầu thô cận mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua

Chốt phiên giao dịch ngày 16/2, giá dầu thô quốc tế cận mức cao nhất trong vòng 13 tháng trở lại đây trong bối cảnh đợt giá lạnh sâu bất thường tại miền Nam Hoa Kỳ khiến hàng loạt nhà máy và giếng khai thác dầu thô ngưng hoạt động.
Khai thác dầu mỏ
 Các giếng khai thác dầu thô tại tiểu bang Texas (Hoa Kỳ) phải ngưng hoạt động do giá lạnh nghiêm trọng bất thường (Ảnh: Bloomberg)

Chốt phiên giao dịch ngày 16/2, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai đã tăng 1% lên mức 60,05 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, giá dầu thô WTI đã có lúc chạm ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 1/2020. Giá dầu thô Brent cũng tăng nhẹ 0,1% lên mức 63,35 USD/thùng, gần chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng trở lại đây.

Hoạt động khai thác dầu thô tại tiểu bang Texas – trung tâm cung ứng dầu thô của Hoa Kỳ đã suy giảm mạnh khi khu vực phía Nam Hoa Kỳ hứng chịu đợt giá lạnh sâu bất thường. Nhiệt độ giảm sâu, tại một số nơi xuống dưới -30 độ C, đã làm đóng băng các mỏ dầu cũng như đường ống vận chuyển dầu thô. Nhiệt độ giảm sâu còn làm đóng băng hoặc quá tải các nguồn cung cấp điện, gây ra gián đoạn hoạt động sản xuất.

Ông Jim Ritterbusch, chủ tịch hãng tư vấn thị trường dầu mỏ và tài chính Ritterbusch & Associates (Hoa Kỳ), nhận định “Đợt lạnh sâu đã khiến thị trường dầu mỏ trở nên lo ngại hơn về sự thiếu hụt nguồn cung. Nhiều cơ sở khai thác dầu thô đã buộc phải đóng cửa do thiếu hụt nguồn điện và lượng lớn giếng dầu phải ngưng hoạt động do bị đóng băng”.

Hãng phân tích năng lượng Rystad Energy (Na Uy) ước tính nguồn cung dầu thô tại Hoa Kỳ sẽ giảm từ 500.000 thùng đến 1,2 triệu thùng do đợt giá lạnh hiện nay gây ra. Một số nhà máy lọc hoá dầu lớn nhất Hoa Kỳ đã phải ngưng hoạt động.  

Trước khi bị giá lạnh quét qua, sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ lên tới 11 triệu thùng/ngày và vùng Permian Basin (tiểu bang Texas) chiếm tới 65% sản lượng khai thác. Một số chuyên gia đánh giá, sản lượng tại vùng Permian Basin có thể không quay về mức cũ cho đến ngày 22/2.

Bên cạnh đó, thị trường cũng lo ngại nguồn cung dầu thô từ khu vực Trung Đông có thể bị gián đoạn khi căng thẳng địa chính trị tại đây tăng cao. Trong ngày 15/2, Liên minh do Ả-Rập Xê-út dẫn đầu chống lại nhóm phiến quân Houthi ở Yemen cho biết họ đã phá hủy một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ do Houthis bắn tại vương quốc này. Ả-rập Xê-út hiện là quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Hồi giữa tháng 9/2019, phiến quân Houthi đẫ tấn công các nhà máy lọc dầu lớn của Ả-rập Xê-út bằng máy bay không người lái, khiến sản lượng khai thác dầu thô của nước này giảm tới 5,7 triệu thùng dầu/ngày tương đương 5% tổng sản lượng dầu thô toàn cầu. Giá dầu thô sâu đó đã lập tức bật tăng 19% và chỉ giảm dần khi Ả-rập Xê-út dần khôi phục các hoạt động sản xuất.

Quang Đặng