Giá dầu thô giảm, Hoa Kỳ chuẩn bị trừng phạt hàng loạt quan chức Trung Quốc

Chốt phiên giao dịch đầu tuần ngày 7/12, giá dầu thô thế giới đã giảm 1% sau khi có thông tin cho thấy Hoa Kỳ chuẩn bị áp đặt trừng phạt hàng loạt quan chức Trung Quốc vì vấn đề Hồng Kông, khiến thị trường lo ngại căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn leo thang sẽ ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu sử dụng dầu thô.
Giàn khoan dầu thô
 Giá dầu thô chịu áp lực giảm do lo ngại căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể tác động tiêu cực đến triển vọng sử dụng dầu thô (Ảnh: midlandtrust.com)

Chốt phiên giao dịch ngày 7/12, giá dầu thô Brent giao tương lai đã giảm 46 cents tương ứng 0,9% xuống mức 48,79 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai cũng giảm 50 cents tương ứng 1,1% xuống còn 45,76 USD/thùng. Giá dầu thô chịu áp lực giảm sau khi các thông tin mới được công bố cho thấy Chính phủ Hoa Kỳ đang chuẩn bị áp đặt một đợt trừng phạt mới nhắm vào hàng loạt quan chức Chính phủ Trung Quốc vốn bị cáo buộc liên quan đến việc bãi nhiệm các nghị sĩ bất đồng chính kiến tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Sự gia tăng căng thẳng giữa hai nên kinh tế lớn nhất thế giới khiến giới đầu tư lo ngại sẽ khiến triển vọng nhu cầu sử dụng dầu thô chịu ảnh hưởng tiêu cực. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và sự phục hồi kinh tế mạnh sau đại dịch Covid-19 của nước này đã góp phần quan trọng vào việc kéo giá dầu thô tăng lên. Trong 11 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 10,98 triệu thùng dầu/ngày, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá dầu thô cũng chịu áp lực giảm từ các thông tin tiêu cực về diễn biến đại dịch Covid-19. Số ca nhiễm mới Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục tăng cao và buộc nhiều nơi phải tái áp đặt các biện pháp phong toả, hạn chế di chuyển nghiêm ngặt. Tại Hoa Kỳ, tiểu bang California đã áp lệnh phong toả nghiêm ngặt với hơn 20 triệu dân trong bối cảnh các bệnh viên tại đây đang vật lộn với đợt bùng phát dịch thứ ba, số ca tử vong tăng cao kỷ lục mỗi ngày. Hoa Kỳ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 15 triệu ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong đã vượt 289.000 ca. Dữ liệu mới cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu trong dịp lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây do số lượng người di chuyển nghỉ lễ ở mức thấp.

Tại Đức, bang Bavaria – bang đông dân thứ hai tại Đức đã áp đặt các biện pháp phong toả nghiêm ngặt cho đến ngày 5/1/2021. Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại khu vực thủ đô Seoul và các vùng lân cận nhằm đối phó với làn sóng nhiễm bệnh mới.

Tính chung cả tuần trước, giá dầu thô đã tăng 2% và xác lập tuần tăng giá thứ 5 liên tiếp nhờ liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh như Nga đạt thoả thuận duy trì cắt giảm sản lượng khai thác ở mức cao kể từ tháng 1/2021.

Tập đoàn tài chính Morgan Stanley dự báo giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 47,50 USD/thùng trong dài hạn, cao hơn mức dự báo đạt 45 USD/thùng trước đây; và giá dầu thô WTI được dự báo đạt trung bình 45 USD/thùng trong dài hạn.

Quang Đặng (Theo Reuters)