Giá dầu thô giảm nhẹ trước thềm cuộc họp của liên minh OPEC+

Giá dầu thô quốc tế đã giảm nhẹ 1% trong đầu phiên giao dịch sáng nay (ngày 30/11) khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách khai thác dầu thô của liên minh OPEC+ diễn ra trong ngày 30/11 và 1/12.
Khai thác dầu thô
 Các nguồn tin của Reuters cho thấy một số thành viên khối OPEC hiện không đồng ý với việc tiếp tục duy trì mức cắt giảm sản lượng khai thác cao trong năm 2021 (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, vào lúc 7h08 sáng nay, giá dầu thô Brent giao tháng 1/2021 đã giảm 58 cents tương ứng 1,2% xuống mức 47,60 USD/thùng. Hợp đồng giao dịch dầu thô Brent tháng 1/2021 sẽ hết hạn vào cuối ngày 30/11 (theo giờ địa phương Hoa Kỳ). Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 2/2021 cũng đã giảm 48 cents xuống mức 47,77 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 1/2021 đã giảm 40 cents tương ứng 0,9% xuống còn 45,13 USD/thùng.

Tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã tăng hơn 20% - mức tăng theo tháng cao nhất kể từ hồi tháng 5/2020. Đà tăng mạnh của giá dầu thô chủ yếu nhờ các tin tức tích cực về việc thử nghiệm thành công 3 loại vaccine phòng chống Covid-19, giúp củng cố kỳ vọng nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ sớm phục hồi trở lại khi đại dịch Covid-19 được chặn đứng.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng kỳ vọng liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu sẽ tiếp tục duy trì mức cắt giảm khai thác sản lượng 7,7 triệu thùng/ngày hiện nay trong năm 2021. Trước đó, liên minh OPEC+ dự kiến sẽ hạ mức cắt giảm sản lượng khai thác xuống còn 5,7 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2021. Việc nâng sản lượng khai thác thêm 2 triệu thùng/ngày của liên minh OPEC+ tương đương với 2% tổng nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu và có thể khiến tình trạng dư cung dầu thô trở nên nghiêm trọng hơn.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết liên minh OPEC+ đã họp sơ bộ vào ngày 29/11 nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận đối với chính sách khai thác dầu thô trong năm 2021. Trong đó, một số quốc gia thành viên khối OPEC như Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Iraq đã không tán thành về chính sách khai thác mới. Các chuyên gia phân tích của tập đoàn tài chính ANZ nhận định đây có thể là dấu hiệu cho thấy liên minh OPEC+ khó có thể kéo dài việc cắt giảm sản lượng khai thác. Liên minh OPEC+ sẽ tiến hành họp chính thức trong ngày 30/11 và 1/12.

Tập đoàn ANZ dự báo tình trạng dư cung dầu thô trên toàn cầu có thể tăng mạnh từ mức 1,5 triệu thùng/ngày lên 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2021 nếu như liên minh OPEC+ không kéo dài việc cắt giảm mạnh sản lượng.

Tại Hoa Kỳ, dữ liệu cho thấy số lượng giàn khoan khai thác dầu thô và khí thiên nhiên của nước này đã tăng tháng thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh giá dầu thô được giữ ổn định ở mức cao đã khuyến khích các hãng năng lượng đẩy mạnh khai thác.

Quang Đặng (Theo Reuters)