Giá dầu thô lao dốc, chạm mức thấp nhất 3 tháng trở lại đây

Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020 do thị trường lo ngại nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu sẽ giảm xuống khi số ca nhiễm mới Covid-19 tại một số quốc gia tăng trở lại.
Giàn khoan dầu thô
 Giàn khoan dầu thô hoạt động trên vùng Biển Bắc, Châu Âu (Ảnh: romaniajournal.ro)

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua (8/9, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai đã giảm mạnh 3,01 USD tương ứng 7,6% xuống còn 36,76 USD/thùng, chạm ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 15/6/2020. Giá dầu thô Brent cũng ghi nhận phiên giảm giá thứ 5 liên tiếp với việc mất thêm 2,23 USD tương ứng 5,3% xuống còn 39,78 USD/thùng. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, giá dầu thô Brent đã giảm 10%.

Giá dầu thô chịu áp lực giảm mạnh sau khi tập đoàn khai thác dầu khí quốc doanh Aramco thuộc Ả-rập Xê-út hạ mạnh giá bán dầu thô (OSP) tháng 10/2020 cho thị trường Châu Á. Điều này có thể cho thấy đà phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô đang suy yếu. Chuyên gia phân tích năng lượng Phil Verleger từ hãng PK Verleger LLC nhận định, việc Aramco hạ giá OSP tháng 10/2020 khiến dầu thô WTI của Hoa Kỳ trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các khách hàng khu vực Châu Á.

Tại Hoa Kỳ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhu cầu sử dụng nhiên liệu được dự báo sẽ giảm xuống trong thời gian tới sau khi dịp nghỉ lễ Lao động diễn ra vào ngày 5/9 vừa qua đã đánh dấu việc kết thúc mùa lái xe đi chơi Hè, thời kỳ cao điểm tiêu thụ xăng dầu trong năm.

Ông Bob Yawger, giám đốc phụ trách thị trường hàng hoá năng lượng tại hãng chứng khoán Mizuho, cảnh báo việc các nhà máy lọc hoá dầu tại Hoa Kỳ sắp bước vào giai đoạn bảo dưỡng sẽ khiến nhu cầu sử dụng dầu thô sụt giảm mạnh, đẩy lượng tồn trữ dầu thô lên mức cao kỷ lục và điều này sẽ gia tăng áp lực giảm lên giá dầu thô.

Bên cạnh đó, giới quan sát lo ngại việc số ca nhiễm mới Covid-19 đang tăng cao tại một số quốc gia như Ấn Độ, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha sẽ tác động tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế toàn cầu vốn đã ở mức yếu, kéo theo đó là suy giảm triển vọng nhu cầu sử dung  dầu thô.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu thô vẫn đang ở mức cao hơn đáng kể so với mức thấp kỷ lục hồi tháng 4/2020 nhờ liên minh OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng khai thác. Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu sẽ tiến hành họp vào ngày 17/9 tới đây để đánh giá việc cắt  giảm sản lượng khai thác.  

Quang Đặng (Theo Reuters)