Giá dầu thô tăng nhẹ, OPEC+ có thể tiếp tục duy trì cắt giảm sản lượng khai thác

Giá dầu thô quốc tế quay đầu tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch sáng nay 31/3 khi thị trường ngày càng kỳ vọng liên minh OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì mức sản lượng khai thác thấp đến tháng 5/2021.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI trong tháng 3/2021 (Ảnh: Oil Price)

Vào lúc 9h02 sáng nay (ngày 31/3, theo giờ Việ Nam), giá dầu thô Brent giao tương lai đã tăng nhẹ 15 cents tương ứng 0,2% lên 64,29 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng tăng 0,3% lên 60,70 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/3, giá dầu thô Brent và dầu thô WTI đã lần lượt giảm 1,3% và 1,6% sau khi sự cố tắc nghẽn tại kênh đào Suez (Ai Cập) được giải quyết, giúp hoạt động vận chuyển dầu thô và các sản phẩm lọc hoá dầu trở lại bình thường.

Giá dầu thô tăng trở lại khi thị trường ngày càng kỳ vọng liên minh OPEC+ sẽ tiếp tục kéo dài việc cắt giảm sản lượng khai thác. Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu. Liên minh OPEC+ hiện kiểm soát hơn 50% nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Dự kiến liên minh OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 2/4 tới đây nhằm thảo luận chính sách khai thác dầu thô trong tháng 4/2021. Phiên họp lần này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt quốc gia tại Châu Âu phải tái áp đặt các biện pháp phong toả nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ ba.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại một số quốc gia cũng đang diễn ra chậm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, số ca nhiễm mới Covid-19 tại Ấn Độ và Brazil hiện đang tăng cao trở lại.

Những thông tin tiêu cực về diễn biến đại dịch Covid-19 đang khiến thị trường lo ngại nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ không phục hồi nhanh trở lại như các dự báo trước đây. Trong khi đó, giá dầu thô hiện vẫn được nâng đỡ nhờ sự phục hồi của Hoa Kỳ - nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong phiên họp chính sách tháng trước, liên minh OPEC+ đã khiến thị trường bất ngờ khi tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm sản lượng khai thác mặc dù các dấu hiệu lúc đó cho thấy nhu cầu sử dụng dầu thô đang phục hồi trở lại.

Hiện tại, tổng lượng cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô của các quốc gia trong liên minh OPEC+ đạt 8 triệu thùng/ngày, bao gồm cả mức tự nguyện cắt giảm 1 triệu thùng/ngày của Ả-rập Xê-út. Trong năm ngoái, liên minh OPEC+ đã cắt giảm sản lượng đến 9,7 triệu thùng/ngày tương đương 10% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu nhằm ngăn chặn đà lao dốc của giá dầu thô.

Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết hai quốc gia có sản lượng khai thác dầu thô lớn nhất trong liên minh OPEC+ là Ả-rập Xê-út và Nga hiện ủng hộ kế hoạch tiếp tục duy trì mức sản lượng khai thác thấp như hiện nay cho đến tháng 5, thậm chí tháng 6/2021.

Thị trường hiện cũng tập trung quan sát dữ liệu lượng dầu thô tồn trữ tại Hoa Kỳ trong tuần trước. Số liệu chính thức sẽ được Chính phủ Hoa Kỳ công bố trong ngày 31/3 (theo giờ địa phương).

Quang Đặng