Giá dầu thô tăng nhẹ, OPEC+ đạt thoả thuận cắt giảm sản lượng mới

Trong phiên giao dịch sáng ngày 4/12, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng lên, hướng tới tuần tăng giá thứ 5 liên tiếp, sau khi các quốc gia khai thác dầu thô lớn trên thế giới đạt đồng thuận tiếp tục duy trì việc cắt giảm sản lượng khai thác trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dầu thô vẫn ở mức yếu dưới các tác động của đại dịch Covid-19.
Khai thác dầu thô
 Giá dầu thô đang hướng đến tuần tăng giá thứ 5 liên tiếp (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, vào lúc 8h02 sáng nay (ngày 4/12, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tương lai đã tăng 0,4% lên mức 48,89 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng tăng 18 cents tương ứng 0,4% lên mức 45,82 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày 3/12, giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 1%. Giá dầu thô được nâng đỡ nhờ việc liên minh OPEC+ đã đạt được thoả thuận cắt giảm sản lượng khai thác mới sau nhiều phiên thảo luận bế tắc và tín hiệu cho thấy Hoa Kỳ sẽ sớm tung ra gói cứu trợ kinh tế mới.

Trong ngày 3/12 (theo giờ địa phương), Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu thô (OPEC) và Nga đã đạt được thoả thuận sẽ cắt giảm sản lượng khai thác ở mức 7,2 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2021 thay vì chỉ ở mức 5,2 triệu thùng/ngày như đề xuất trước đây. Mức cắt giảm mới sẽ tương đương với khoảng 7% tổng nhu cầu tiêu thụ dầu thô trên toàn cầu. Hiện tại, liên minh OPEC+ bao gồm khối OPEC và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu đang cắt giảm sản lượng khai thác lên đến 7,7 triệu thùng/ngày nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ.

Liên minh OPEC+ cũng đạt được thoả thuận sẽ nhóm họp hàng tháng để đánh giá các điều kiện thị trường từ đó điều chỉnh mức sản lượng khai thác và mức điều chỉnh tăng sản lượng khai thác sẽ không quá 500.000 thùng/ngày. Trước đó, thị trường dầu mỏ đã kỳ vọng liên minh OPEC+ sẽ duy trì mức cắt giảm sản lượng 7,7 triệu thùng/ngày cho đến hết quý 1/2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đảng Cộng hoà Hoa Kỳ vừa cho biết đang đẩy mạnh đề xuất Quốc hội nước này thông qua gói cứu trợ trị giá 500 tỷ USD mới. Trước đó, Đảng Dân chủ đã phản đối ý tưởng trên với yêu cầu phải gia tăng thêm quy mô của gói cứu trợ lần này.

Quang Đặng (Theo Reuters)