Giá dầu thô thế giới tăng gần 5% trong tuần qua

Giá dầu thô Brent và dầu thô WTI đã có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần này (26/1). Tính chung cả tuần này, giá dầu thô thế giới đã tăng gần 5% với kỳ vọng nhu cầu sử dụng phục hồi mạnh trở lại như trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.
Khai thác dầu thô
 Tính từ đầu tháng 2/2021 đến nay, giá dầu thô thế giới đã tăng 20% nhờ kỳ vọng nhu cầu sử dụng dầu thô phục hồi mạnh trở lại trong năm nay (Ảnh: Reuters)

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 26/2), giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai đã giảm mạnh 2,03 USD/thùng tương đương 3,2% xuống mức 61,50 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 5/2021 đã giảm 1,69 USD/thùng xuống còn 64,42 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 4/2021 vốn hết hạn giao dịch trong ngày 26/2 đã giảm 75 cents/thùng tương đương 1,1% xuống còn 66,13 USD/thùng.

Giá dầu thô trong phiên giao dịch vừa qua đã chịu áp lực giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ tăng, cận mức cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Điều này đã khiến giá dầu thô vốn được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ các loại tiền tệ khác, giảm đi sự hấp dẫn của kênh đầu tư dầu mỏ.   

Tuy nhiên, tính chung cả tuần này, giá dầu thô Brent và dầu thô WTI đã tăng lần lượt 4,8% và 3,8%. Tính chung cả tháng 2/2021, giá dầu thô thế giới đã tăng 20% khi thị trường phản ứng tích cực với việc vaccine ngừa Covid-19 được phân phối tại nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, các dự báo tăng trưởng kinh tế được cải thiện và sự gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu thô tại khu vực phía Nam Hoa Kỳ.

Thị trường dầu mỏ hiện đang tập trung quan sát các thông tin liên quan đến cuộc họp trong tuần tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh (OPEC+). Một số nhà quan sát nhất định liên minh OPEC+ có thể quyết định tăng sản lượng khai thác dầu thô trong thời gian tới.  

Khảo sát mới nhất của hãng tin Reuters cho thấy giá dầu thô sẽ phục hồi ổn định trong năm nay và đạt trung bình 59,07 USD/thùng. Con số này cao hơn so với mức dự báo trung bình 54,47 USD/thùng được đưa ra hồi tháng 1/2021. Từ đầu năm đến nay, dầu Brent được giao dịch ở mức trung bình khoảng 58,80 USD/thùng.

Cũng theo khảo sát trên, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ sẽ được giao dịch ở mức trung bình 55,93 USD/thùng trong năm 2021, so với mức dự báo 51,42 USD/thùng đưa ra hồi tháng 1/2021.

Quang Đặng (Tham khảo Reuters)