Giữa đại dịch covid-19, Trung Quốc phải chống chọi với tuyết rơi và mưa đá

Ngày 14/2, Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã phủ đầy tuyết và mưa đá sau cơn mưa vào tối thứ năm 13/2.

⁸Cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo cho những con đường đầy băng giá, đồng thời kêu gọi công chúng giảm các hoạt động ngoài trời, do những lo ngại về dịch Covid-19 và nguy cơ bị cảm lạnh tăng cao.

Ủy ban quản lý đô thị thành phố Bắc Kinh cho biết họ đã ra lệnh cho các nhà cung cấp sưởi ấm của thành phố đảm bảo sưởi ấm, đặc biệt là các cơ sở y tế ở tuyến đầu của các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Cơ quan vệ sinh cũng huy động 58.000 công nhân và 3.900 phương tiện ở chế độ chờ để khử băng trên đường, đồng thời yêu cầu tất cả công nhân vệ sinh phải đeo khẩu trang và găng tay để đề phòng bệnh.

Trong khi đó, tại Vũ Hán Tuyết cũng rơi dày trên khắp thành phố khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Người giao hang
Một người giao hàng trong tuyết tại Dongzhimen, Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 2 năm 2020
Xe bus

Một chiếc xe buýt đi trong tuyết dày ở quận Triều Dương của Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 2 năm 2020

CUng điẹn mùa hè
Một công nhân dọn tuyết sân trong Cung điện mùa hè ở Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 2 năm 2020
Cặp vợ chồng
Một cặp vợ chồng mới đăng ký chụp ảnh tự sướng trong tuyết tại cửa văn phòng đăng ký kết hôn ở quận Triều Dương của Bắc Kinh

 

Xe bus Vu Han
Trong khi đó tại Vũ Hán, tuyết rơi dày khiến giao thông khó khăn
X cưu thuong
Một nhân viên y tế lái xe giữa lúc tuyết rơi để chuyển bệnh nhân viêm phổi covid-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vào ngày 15 tháng 2 năm 2020
Ve cuu thuong
Các nhân viên y tế chống chọi với tuyết rơi để vận chuyển người bệnh ở Vũ Hán
Nhan vien y te
Một nhân viên y tế giúp một bệnh nhân mang hành lý bên ngoài một bệnh viện địa phương ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vào ngày 15 tháng 2 năm 2020
Vu Han
Người dân địa phương đi bộ giữa tuyết rơi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vào ngày 15 tháng 2 năm 2020

Tuyết rơi dày, khiến các con đường phủ đầy tuyết, thời tiết lạnh giá khiến công tác phòng chống dịch covid-19 tại Vũ Hán càng trở nên khó khăn hơn.

 

 

Nguyên Vỵ (theo China Daily)