Google đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu

Ông lớn công nghệ Google mới đây đã tuyên bố sẽ đầu tư 600 triệu USD Mỹ vào một trung tâm dữ liệu tại Pryor, bang Oklahoma, Mỹ.

Cùng với chiến dịch đầu tư này, tổng số tiền mà Google đổ vào các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ đã lên tới 13 tỷ USD. Trong đó trung tâm dữ liệu của Pryor chiếm gần ¼ số tiền khổng lồ này.

Mở rộng các trung tâm dữ liệu là một trong những ưu tiên hàng đầu của các ông lớn công nghệ. Ví dụ như năm ngoái, Facebook cũng đầu tư 1 tỷ USD vào một trung tâm dữ liệu tại châu Á.

Theo VTV