Hà Nội: Phát hiện lượng lớn bánh kẹo, bánh trung thu không rõ nguồn gốc đem đi tiêu thụ

Ngày 28/8, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa ngăn chặn vụ vận chuyển số lượng lớn bánh kẹo, bánh trung thu…không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục QLTT Hà Nội) cho biết, sáng ngày 28/8 lực lượng chức năng đã khám xét xe ô tô BKS 29H – 222.58 do tài xế Đoàn Thế Quang có hộ khẩu thường trú tại: Phường Nam Cường, TP. Lào Cai điều khiển, khi đang dừng đỗ tại đầu ngõ 562 Đường Láng. 

Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 100 thùng giấy chứa các loại hàng hoá như bánh trung thu trứng chảy, bánh mochi, nước hoa quả, sữa chua, xì dầu, hạt hướng dương.

Làm việc với lực lượng chức năng tài xế khai nhận, tất cả số hàng trên được vận chuyển từ biên giới Lào Cai về Hà Nội và các tỉnh để tiêu thụ. Toàn bộ số hàng hoá đều được đóng gói trên bao bì in chữ Trung Quốc, không rõ chất lượng.

Tại thời điểm kiểm tra, không có chủ hàng đến xuất trình các giấy tờ liên quan đến số hàng hoá trên. Đội QLTT số 4 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên, để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. 

PT