Japan Palivion tại MTA VietNam 2018: Cơ hội thương mại với Nhật Bản

Sức nóng trong lĩnh vực đầu tư công nghệ ngày càng lan toả với sự trở lại của Japan Palivion tại MTA VietNam 2018

Được biết đến như con rồng châu Á, Nhật Bản là quốc gia tiên phong trong kỹ thuật chế tạo máy móc với hàng loạt sản phẩm chất lượng cao. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhìn tận mắt, sờ tận tay một trong trong rất nhiều sản phẩm chất lượng, thậm chí chưa từng xuất khẩu sang Việt Nam trong tháng 7 này!

Hãy cùng chờ đón sự trở lại lần thứ 16 kể từ năm 2005 của triển lãm quốc tế về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại tại Việt Nam - MTA VietNam. Đây chính là một trong những sự kiện đáng mong đợi nhất 2018, hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư, giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Có mặt tại khu Japan Pavilion là 24 công ty Nhật Bản, nơi bao gồm các sản phẩm ưu việt, được sản xuất độc quyền và nhận được giải thưởng tại xứ xở Nhật Bản. Đây chính là cơ hội để quý khách hàng tham quan chiêm ngưỡng các máy móc công nghiệp, máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại hàng đầu từ các doanh nghiệp có tiếng tại xứ sở Phù Tang; đồng thời cũng là nơi hội tụ lý tưởng của các nhà sản xuất và đơn vị cung ứng hàng đầu tại thị trường nội địa.

Sẽ chính thức khai mạc vào ngày 3/7 tới, Japan Palivion tại triển lãm MTA VietNam 2018 dưới sự tổ chức của Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) kéo dài đến hết 6/7/2018 (từ thứ 3 - thứ 6) tại Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)799, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với không gian rộng lớn và quy mô khủng. (Hình 1)

Ngoài những sản phẩm chưa từng có tại Việt Nam, tại Japan Pavilion còn có những kỹ thuật tiên tiến duy nhất trên thế giới, những sản phẩm ưu việt được sản xuất độc quyền và nhận được giải thưởng tại Nhật Bản – một cường quốc về ngành sản xuất chế tạo. Những thiết bị máy móc, công cụ này giúp giải quyết các vấn đề như sau:

1. Thiết bị máy móc, công cụ cống hiến cho sản xuất “sản phẩm chất lượng cao” có khả năng đo chính xác trọng lượng, độ dài, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm như thước đo, kính phóng đại, cân điện tử…

Japan Palivion tại MTA VietNam 2018: Cơ hội thương mại với Nhật Bản - Ảnh 1.

2. Thiết bị máy móc, công cụ cống hiến cho “năng suất sản xuất” có khả năng gia công chính xác và hoạt động hiệu quả như máy ép kiểu vít, camera giám sát tải trọng, nguyên liệu mài bằng ceramic, thiết bị cung cấp điện liên tục…dùng để nâng cao năng suất sản xuất sản phẩm.

Japan Palivion tại MTA VietNam 2018: Cơ hội thương mại với Nhật Bản - Ảnh 2.

3. Công cụ cống hiến cho “sự an toàn” cao trong qui trình sản xuất, giúp bảo vệ an toàn cho người lao động như van an toàn khí gas, những công cụ phòng tránh thao tác sai của máy công cụ…

Japan Palivion tại MTA VietNam 2018: Cơ hội thương mại với Nhật Bản - Ảnh 3.

4. Thiết bị máy móc, công cụ chưa từng có tại thị trường Việt Nam, giúp nâng cao ngành sản xuất, bao gồm lò xử lý nhiệt, máy chân không, thanh dẫn hướng LM…

Japan Palivion tại MTA VietNam 2018: Cơ hội thương mại với Nhật Bản - Ảnh 4.

5. Linh kiện chính xác có dung sai kích thước theo đơn vị micron hỗ trợ cho các thiết bị máy móc phức tạp và yêu cầu độ chính xác cao như thiết bị y tế, xe ô tô, thiết bị sản xuất chất bán dẫn, robot dùng trong ngành công nghiệp…

Sự xuất hiện của Japan Pavilion tại MTA Vietnam 2018 là một phần trong hoạt động thúc đẩy đầu tư, giao thương giữa tổ chức hai nước. Thông qua thuộc tính vận dụng trong kỹ thuật các tổ chức mang đến trưng bày vật phẩm, sự kiện lần này sẽ góp phần giải quyết vấn đề sản xuất ngành công nghệ hỗ trợ, nâng cao tỷ trọng cung ứng nội địa cho các tổ chức Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam.

Tìm hiểu và cập nhật thông tin chi tiết về Japan Pavilion trong khuôn khổ MTA Vietnam 2018 tại: [https://www.facebook.com/jetrohochiminh/]



Theo CafeBiz