Lực lượng tinh nhuệ Nhật, Mỹ diễn tập bảo vệ các hòn đảo xa

Quân đội Nhật cũng lên kế hoạch bắt đầu triển khai tên lửa trên đảo Amami Oshima ở tỉnh Kagoshima và đảo Miyako ở Okinawa trong năm nay nhằm tăng cường năng lực bảo vệ đảo xa.

Theo NHK, khoảng 2.000 lính dù tinh nhuệ thuộc Lữ đoàn Không vận 1 của Nhật cùng lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh Mỹ đồn trú ở Okinawa ngày hôm qua (13/1) đã tham gia cuộc diễn tập đổ bộ đường không quy mô lớn tại một thao trường gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Giới chức quân sự Nhật cho biết, cuộc diễn tập được tổ chức nhằm luyện tập tình huống đổ quân bảo vệ các hòn đảo xa xôi của nước này trước một cuộc xâm lược tiềm tàng của kẻ thù. Lữ đoàn Đổ bộ Triển khai nhanh (ARDB), đơn vị thủy quân lục chiến được Nhật thành lập năm ngoái với chức năng tái chiếm đảo, cũng triển khai tàu đổ bộ AAV7 tham gia cuộc diễn tập.
Quân đội Nhật gần đây nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến biển đảo nhằm đối phó với những động thái quyết liệt của Trung Quốc gần nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Trước đó, tháng 10/2018, lực lượng đổ bộ Nhật và thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập chung nhằm chuẩn bị cho chiến dịch đánh chiếm đảo từ tay địch. Quân đội Nhật cũng lên kế hoạch bắt đầu triển khai tên lửa trên đảo Amami Oshima ở tỉnh Kagoshima và đảo Miyako ở Okinawa trong năm nay nhằm tăng cường năng lực bảo vệ đảo xa.

TH