Mỹ - Nhật đạt được thỏa thuận khung về thương mại, hàng hóa Mỹ sang Nhật được giảm thuế

Nhật báo Nikkei của Nhật Bản ngày 24/8 đưa tin, Mỹ và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận khung khái quát về thương mại.

Trong đó Washington duy trì áp thuế đối với ô tô của Nhật Bản, song Tokyo sẽ giảm thuế đối với thịt lợn và bò của Mỹ.

Theo tờ Nikkei, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã đạt được thỏa thuận vào ngày 23/8 tại Washington và thỏa thuận này sẽ được công bố tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, dự kiến diễn ra ngày 25/8 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Biarritz, Pháp.

Nikkei không dẫn nguồn thông tin của mình. Tin này được đưa ra ngay sau khi ông Motegi nói với báo giới tại Washington rằng, ông và Đại diện thương mại Mỹ đã đạt được "tiến triển lớn" trong đàm phán.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi tuyên bố, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí các lĩnh vực cần được đề cập trong đàm phán thương mại song phương, đồng thời 2 nước cũng đã sẵn sàng tiến tới các cuộc đàm phán chi tiết cấp chuyên viên. Bộ trưởng Motegi cũng cho biết, chi tiết về cách thức cũng như khung thời gian cho các cuộc đàm phán này sẽ được thảo luận vào cuối tuần tại Biarritz.

TH