Ngành Công Thương chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/10/2020, Công đoàn Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt các tỉnh miền Trung.

Bộ Công Thương tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt các tỉnh miền Trung

Chia sẻ tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ sự xúc động và đau buồn trước những mất mát, thiệt hại về con người và vật chất của đồng bào các tỉnh miền Trung đang phải đối mặt với bão lũ, thiên tai nặng nề.

Theo thông tin chưa đầy đủ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến ngày 16/10, đã có 55 người chết, 7 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi; nhiều ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp bị mất trắng; nhiều cơ sở y tế, trường học, bệnh viện và các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập lụt; huyết mạch giao thông bị cắt đứt; nhiều vùng vẫn đang bị cô lập trong biển lũ, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

“Chắc chắn đồng bào miền Trung đang và sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Kể cả khi khắc phục sau bão lũ để trở về với đời sống bình thường, thì những mất mát, đặc biệt mất mát về người, vẫn là quá lớn”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ sự xúc động và đau xót trước những mất mát của miền Trung, kêu gọi toàn ngành Công Thương tích cực giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ sự xúc động và đau xót trước những mất mát của miền Trung, kêu gọi toàn ngành Công Thương tích cực giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào

Hướng về miền Trung ruột thịt và chia sẻ, giúp đỡ đồng bào trong thiên tai bão lũ vẫn luôn là truyền thống của cả dân tộc cũng như công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Công Thương bao lâu nay.

Việc quyên góp ủng hộ đồng bào lần này mang ý nghĩa to lớn khi không chỉ chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân bằng những hỗ trợ thiết thực, mà còn động viên, mang đến sự ấm áp vào tạo niềm tin cho bà con vượt qua bão lũ.

Các công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương quyên góp ủng hộ ngay tại buổi lễ

Các công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương quyên góp ủng hộ ngay tại buổi lễ
Các công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương quyên góp ủng hộ ngay tại buổi lễ

“Tôi kêu gọi tất cả công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, hãy bằng những hành động cụ thể, tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho đồng bào của chúng ta ở dải đất miền Trung khó khăn”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ngay tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công Thương và Công đoàn ngành Công Thương, đại diện các Cục, Vụ và công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương đã chung tay đóng góp hơn 500 triệu đồng nhằm góp phần giúp đồng bào miền Trung chống chọi lại thiên tai bão lũ, vượt qua khó khăn, dần ổn định lại cuộc sống.

Thy Thảo