Ngon - độc - lạ đặc sản Hà Tiên

Hà Tiên không chỉ được tạo hóa ban tặng những cảnh vật tươi đẹp mà còn ban tặng cho con người Hà Tiên cách tạo ra những món ăn đặc sản làm xiêu lòng thực khách trong đó có nhiều món ngon – độc – lạ.

Khi đi du lịch Hà Tiên, nếu bạn chưa thử qua mấy món ngon này thì lưu lại để lần sau đến sẽ thưởng thức hết những món ngon này nhé.

Cà xỉu

Cà xỉu là một món đặc sản Hà Tiên có cái tên khá lạ với nhiều du khách với vẻ bề ngoài vừa giống động vật hai mảnh vỏ, vừa giống côn trùng khi có cái râu to và dài. Khi bắt được cà xỉu, người dân thường đem muối, ăn với cơm nóng rất ngon. Cà xỉu ngày nay được chế biến thành nhiều món như gỏi xoài, gỏi cóc.

Cà xỉu
Cà xỉu muối chua ngọt ăn với cơm 

Vị chua, mặn, ngọt và cay của món ăn thường tạo cho khách cảm giác thích thú. Người ta đem cà xỉu muối tương tự như muối ba khía, cứ một lớp cà xỉu rắc một lớp muối lên, chất lượng của mắm cà xỉu ngon hay không cũng nhờ vào cách muối này.

Cà xỉu
Bề ngoài của cà xỉu rất lạ nhưng khi đã ăn rất dễ gây nghiện

Cà xỉu muối được chần sơ qua nước nóng để giảm mặn, băm xoài thành sợi nhuyễn, trộn với rau răm rồi rưới nước giấm đường, pha thêm chút nước mắm Phú Quốc để tạo vị đậm đà rồi rắc đậu phộng rang, hành phi để tạo thêm hương vị cho món ăn. Vì vẻ bề ngoài khá lạ nên có thể nhiều bạn sẽ e ngại khi lần đầu tiên thưởng thức loài này, tuy nhiên khi đã “lỡ” nếm thử rồi thì chắc chắn bạn khó lòng mà dừng đũa được đấy.

Xôi Hà Tiên

Xôi Hà Tiên có cả xôi mặn và xôi ngọt đều được nấu rất khéo cực ngon dù rất giản dị. Quá trình nấu xôi từ khâu ngâm gạo, đến khi thêm nước cốt dừa đều không có bí quyết nào quá đặc biệt, thế nhưng cách làm kỹ lưỡng và cẩn thận của người Hà Tiên đã khiến xôi nếp bình dị thêm thơm ngon hơn rất nhiều. Xôi mặn Hà Tiên rất ít gia vị, chỉ có tôm khô giã rắc trên mặt xôi nhưng vị đậm đà đến lạ lùng.

Xôi mặn
Xôi mặn Hà Tiên

Với xôi ngọt, thực khách có thể thưởng thức xôi xoài hay xôi hột gà.  Để có món xôi xoài, người ta chỉ rắc thêm lên mặt xôi trắng lớp đậu xanh cà đã giã nhuyễn và rang vàng, rồi đến lớp xoài chín mềm đã cắt thành từng lát nhỏ mỏng. Món xôi xoài ăn khá lạ miệng có vị vừa béo, vừa ngọt lẫn một chút chua và thơm nức mùi xoài. Với món xôi hột gà, ngoài lòng đỏ trứng gà, người ta còn sử dụng cơm sầu riêng vừa có độ dẻo vừa thơm và rất ngậy.

Xôi xoài
Xôi xoài Hà Tiên

Hủ tiếu hấp

Hủ tiếu hấp được biết đến là một món ăn dân dã, thường được bán rong ở lề đường nhưng lại rất hút khách. Không giống những nơi khác, sợi hủ tiếu ở Hà Tiên dai và mềm được hấp cách thủy thay vì trụng vào nước sôi, nước trộn được chế từ cốt dừa thắng sền sệt béo ngậy.

Hủ tiếu hấp
Nước nước trộn cho món hủ tiếu hấp được chế từ cốt dừa thắng sền sệt béo ngậy

Dùng với nước cốt dừa thắng sền sệt béo ngậy cùng bì trộn thính, thịt heo nạc thái sợi, chả giò kèm theo chút rau thơm, đậu phụng và nhiều nơi còn cho thêm chút cà rốt muối chua. Riêng chả giò được làm từ khoai thái chỉ, ướp gia vị và hành tiêu kết hợp với thịt xắt nhỏ. Nhờ đó, chả giò có vị bùi của khoai, ngọt thịt và thơm mùi gia vị.

Hủ tiếu hấp
Hủ tiếu hấp được biết đến là một món ăn dân dã được yêu thích ở Hà Tiên

Bánh canh chả ghẹ

Đến Hà Tiên, bạn nên ăn thử món bánh canh chả ghẹ mang đậm phong vị miền biển. Ghẹ tươi vừa đánh bắt, thịt còn săn chắc và ngọt nên chế biến món ăn rất ngon. Điều đặc biệt ở món đặc sản Hà Tiên này là phần nước dùng, đầu bếp thường cho vào một ít tôm khô, xương, thịt và đầu cá thu giúp nồi nước dùng có hương vị rất thơm, ngọt.

Bánh canh chả hẹ
Bánh canh chả ghẹ được làm từ những con ghẹ tươi ngon vừa đánh bắt

Chả cá được làm từ thịt cá thu kết hợp với cá ảo. Thịt cá thu tươi được nạo ra cùng các loại cá ảo, sau đó nêm gia vị gồm tiêu, tỏi, hành, nước mắm... rồi trộn đều lên. Bước tiếp theo, tất cả đưa vào cối giã nhuyễn, thêm chút mỡ rồi vo tròn thành từng miếng đem hấp. Khi ăn, bạn sẽ thấy mùi vị đặc trưng, vị ngọt của cá, ghẹ kết hợp với mùi thơm ngò gai xắt nhuyễn, tỏi phi, chút cay cay ớt khiến du khách ăn một lần rồi nhớ mãi.

Bánh canh chả ghẹ
Chả cá được làm từ cá thu tươi và cá ảo

Bún nhâm

Bún nhâm Hà Tiên món ăn đặc sản Hà Tiên thường thấy xuất hiện kèm với món bún kèn Hà Tiên khá nổi tiếng. Tuy nhiên, bún nhâm lại là món bún khô có cách thức chế biến đơn giản hơn rất nhiều. Thành phần làm nên bún nhâm không phức tạp, sẽ gồm bún tươi, chà bông tôm khô, nước cốt dừa, giá, rau thơm các loại, rau sống, đu đủ bào sợi, nước cốt cá.

 

Bún nhâm
Bún nhâm độc đáo là ở nước chấm

Cách chế biến món ăn này cũng đơn giản bởi không phải nấu nướng nhiều, ngoại trừ thành phần làm nên nước chấm thì có vẻ độc đáo hơn một số loại nước chấm thường gặp. Nước chấm trong món bún nhâm được pha chế từ nước cốt cá, nước cốt dừa, nước mắm mặn và gia vị tỏi, ớt. Một chút béo của dừa, một chút thanh từ cốt cá, đậm đà từ nước mắm, thơm và cay nồng của tỏi ớt làm nên món nước chấm rất đặc biệt mà có thể bạn chưa từng thử qua bao giờ.

Bánh thốt nốt

Đến Hà tiên mà du khách không ăn bánh thốt nốt thì quả thật đáng tiếc. Bánh thốt nốt có hương vị thơm nồng, ngọt thanh của trái thốt nốt chín, mùi thơm của hạt gạo, vị béo của nước cốt dừa. Nguyên liệu làm bánh thốt nốt có 4 loại chính: đó là bột gạo, bột trái thốt nốt chín, đường thốt nốt, một ít nước cốt dừa và cọng dừa nạo. Trái thốt nốt chín, lột vỏ rồi mài vắt lấy bột.

Bánh thốt nốt
Bánh thốt nốt Hà Tiên

Sau đó trộn chung với bột gạo, đường thốt nốt; để trong nửa giờ đồng hồ cho bột dậy lên mới đem ra gói bánh. Bánh thốt nốt chín có màu vàng ươm, phản phất mùi hương của bột thốt nốt, vị béo của nước cốt dừa và vị ngọt thanh của đường thốt nốt. Khi bánh vừa được lấy ra từ xửng hấp, bánh chín vàng đều, mùi hương ngào ngạt lan tỏa làm thực khách chỉ muốn ăn ngay.

Bánh thốt nốt
Bánh được làm bột gạo, bột thốt nốt chín và đường thốt nốt

Bok-Lo-Hong

Không chỉ làm "say đắm" khẩu vị ẩm thực của người dân Hà Tiên mà món ăn này còn là sự trải nghiệm tuyệt vời cho những du khách đến tham quan du lịch Hà Tiên. Bok-Lo-Hong là món salad đặc biệt với đủ các hương vị chua, cay... khiến người ăn chỉ cần ăn một là là sẽ nhớ mãi đến món đặc sản Hà Tiên này.

Bok-lo-hong
Bok-lo-hong là món gỏi đặc biệt của người Hà Tiên

Nguyên liệu của món Bok-Lo-Hong cũng rất phong phú bao gồm: thịt trái đu đủ, tỏi, ớt tươi, cà phê, bột me, đường, mắm tôm, cà chua, chanh, nước mắm, rau trộn, đậu phộng rang... và thành phần không thể thiếu là “ba khía muối”. Món này sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc rất bắt mắt, chỉ nhìn thôi là bạn sẽ muốn ăn ngay.

Nguyên Vy t/h