Nguồn cung đường trên toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 có thể giảm

Thị trường đường thế giới có thể chứng kiến sự sụt giảm nguồn cung trong niên vụ 2019/2020 sau hai năm dư cung.

Vào ngày 11/10, Công ty Dịch vụ Đầu tư quốc tế ADM (ADMISI) (London, Vương quốc Anh) công bố báo cáo cho thấy thị trường đường thế giới có thể chứng kiến sụt giảm nguồn cung đường trong niên vụ 2019/2020 sau hai năm dư thừa nguồn cung trong bối cảnh Brazil và Liên minh Châu Âu (EU) cắt giảm sản lượng đường. Tuy nhiên, ADMISI cũng lưu ý xu hướng gia tăng mạnh sản lượng mía đường tại Ấn Độ sẽ vẫn gây tác động lên thị trường đường toàn cầu.

Chuyên gia Howard Jenkins, người đứng đầu bộ phận hàng hóa thế giới tại ADMISI, nhận định trong niên vụ 2019/2020, thị trường đường có thể bị thiếu hụt 2 triệu tấn so với mức thặng dư dự kiến đạt 4-5 triệu tấn trong niên vụ 2018/2019 hiện nay. Ông Howard Jenkins cho biết một số dấu hiệu cho thấy việc giá đường rơi xuống mức thấp kỷ lục từ tháng 2/2018 đang bắt đầu có ảnh hưởng đến sản lượng đường trên toàn thế giới. Điều này ám chỉ đến việc một số quốc gia đang thu hẹp sản lượng mía đường.

Trong đó, Brazil đã cắt giảm mạnh sản lượng đường trong niên vụ này và tiếp tục đẩy mạnh xu hướng sử dụng mía đường để sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol trong niên vụ 2019/2020. Brazil là nước có sản lượng mía đường hàng đầu thế giới. Ông Howard Jenkins dự báo sản lượng đường tại khu vực miền Trung Nam của Brazil sẽ đạt khoảng 26 triệu tấn trong niên vụ 2019/2020 so với mức 26-27 triệu tấn của niên vụ 2018/2019; con số này thấp hơn đáng kể so với các niên vụ trước. Khu vực miền Trung Nam Brazil là một trong những vùng có sản lượng mía đường cao nhất Brazil.

Bên cạnh Brazil, các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang dự kiến thu hẹp diện tích trồng củ cải đường, qua đó cắt giảm sản lượng đường xuống còn gần 17 triệu tấn. Sản lượng đường của khối EU đã tăng lên trong niên vụ 2017/2018 sau khi EU dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu và quy định kiểm soát sản lượng.

Trong khi đó, sản lượng đường của Ấn Độ được dự báo sẽ giảm trong niên vụ 2019/2020 sau hai mùa thu hoạch có mức sản lượng cao kỷ lục. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định Ấn Độ vẫn có thể vẫn sản xuất nhiều đường hơn mức cần sử dụng. Ông Howard Jenkins nhậ định sản lượng đường của Ấn Độ trong niên vụ 2019/2020 sẽ đạt 31 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục 35 triệu tấn trong niên vụ 2018/2019 và 32 triệu tấn trong niên vụ 2017/2018. Ấn Độ là một trong những quốc gia sử dụng nhiều đường nhất thế giới.

Theo một báo cáo đánh giá về thị trường đường thế giới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng đường toàn cầu trong niên vụ 2018/2019 sẽ đạt khoảng 188 triệu tấn, giảm 4 triệu tấn so với các dự báo trước đây. USDA điều chỉnh giảm dự báo sản lượng trong bối cảnh Brazil, Pakistan và Liên minh Châu Âu (EU) thu hẹp diện tích và sản lượng mía đường; tuy nhiên, sản lượng đường của Ấn Độ và Thái Lan được dự báo sẽ tăng cao kỷ lục. USDA dự báo nhu cầu sử dụng đường tại Ấn Độ và Pakistan sẽ tăng lên.