Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Trao tặng 100 suất quà nghĩa tình cho hộ nghèo trong dịp Tết đến xuân về

Nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chiều ngày 18/01/2020, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, UBMT Tổ Quốc Việt Nam thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đã trao tặng 100 xuất quà trị giá 60 triệu đồng.
Quang cảnh buổi trao quà
Quang cảnh buổi trao quà

Tham dự có Ông Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc Hội - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; Bà Đỗ Thị Kim Vui - Chủ tịch UBMT Tổ Quốc Việt Nam thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Ông Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Ông Phạm Đình Quang - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà máy và đại diện 100 hộ dân thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 phát biểu chia sẻ với bà con
Ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 phát biểu chia sẻ với bà con

Ông Vũ Thanh Hải phát biểu chia sẻ với bà con: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được xây dựng tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, có trụ sở đặt tại khu phố 3, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Từ khi được thành lập (01/01/2019) đến nay, bên cạnh việc sản xuất điện đi đôi với bảo vệ môi trường, trong quá trình hoạt động, Nhà máy luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Nhà máy vinh dự được phối hợp với Ủy ban đối ngoại Quốc hội và UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Phan Rang - Tháp Chàm, gửi tới bà con hộ nghèo những suất quà kèm theo tấm lòng chân thành mong bà con sớm vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống và cùng vui Xuân, đón Tết vui tươi ấm áp. Đồng thời Ông Vũ Thanh Hải cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và TP Phan rang - Tháp Chàm đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội - Đại biểu  Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận phát biểu ý kiến
Ông Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc Hội - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận thay mặt bà con cảm ơn tấm lòng của Lãnh đạo và CBCNV NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã quan tâm và gửi đến bà con những món quà mang rất nhiều ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về này.

Thay mặt cho bà còn hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, đại diện UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Rang - Tháp Chàm gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe nhân dịp năm mới tới toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV NMNĐ Vĩnh Tân 4 và bày tỏ mong muốn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ Nhà máy trong thời gian tới.

Buổi trao quà kết thúc trong niềm vui và xúc động của bà con khi nhận được những món quà ý nghĩa.

Một số hình ảnh trong lễ trao quà:

Ông Phạm Đình Quang – Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trao quà cho bà con hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Ông Phạm Đình Quang – Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trao quà cho bà con hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chụp ảnh lưu niệm cùng bà con
Đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chụp ảnh lưu niệm cùng bà con
Chu Huyền