Tối 18/4/2017 tại Công viên Thống Nhất, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức khai mạc Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp các HTX, liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất.

Đây là sự kiện bên lề nhằm chào mừng Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 diễn ra từ ngày 18 - 21/4/2017 tại Hà Nội.

Hội chợ với quy mô 321 gian hàng đến từ 54 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó, trên 90% số gian hàng là các HTX. Trong đó có gian hàng của 4 tổ chức quốc tế. Theo đánh giá của Ban tổ chức, đây là hội chợ lớn nhất từ trước đến nay quy tụ đầy đủ sản vật đặc trưng của các vùng miền trên cả nước. Bên cạnh các loại nông sản, thực phẩm tươi sống hoặc được chế biến, đóng gói, hội chợ còn trưng bày và bán nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề trên cả nước.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đi tham quan các gian hàng tại Hội chợ

Đặc biệt, các sản phẩm được trưng bày và bán tại Hội chợ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu trên thị trường, được xác nhận an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về trồng trọt và chăn nuôi.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam UCA - đơn vị tổ chức hội chợ chia sẻ, các đơn vị, hợp tác xã tham gia Hội chợ đều được ban tổ chức đã cho thuê gian hàng miễn phí. Đây là cơ hội cho các HTX trong cả nước và doanh nghiệp của Việt Nam quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn của Việt Nam đến người tiêu dùng thủ đô và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, Hội chợ còn tạo nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các HTX trong và ngoài khu vực ở các lĩnh vực như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

Hội chợ thu hút 321 gian hàng của các HTX đến từ 53 tỉnh thành, phố trên cả nươccs

Trong khuôn khổ Hội chợ, Chương trình Nông Nghiệp Sạch – cho người Việt Nam và cho thế giới cũng đã mang đến 15 gian hàng với hàng trăm mặt hàng nông sản sạch nhằm kết nối trực tiếp giữa người sản xuất sạch và người tiêu dùng. Trong đó nổi bật với các sản phẩm như: chả mực – Quảng Ninh, cà rốt – Cẩm Giàng, Hải Dương, hồng treo – Đà Lạt...

Chương trình Nông nghiệp sạch – cho người Việt Nam và cho thế giới mới chỉ đi vào hoạt động 150 ngày và đã phát sóng được 150 tập phim đạt tới hơn 2 triệu lượt xem mỗi tập trên truyền hình, hơn 3 triệu lượt đọc trên chuyên trang, báo điện tử của Nông nghiệp sạch, hơn 50.000 người theo dõi trang Facebook “Nông nghiệp sạch”… Cùng với sự lớn mạnh của hệ sinh thái tuyên truyền, mỗi tháng, Chương trình nhận được hàng trăm lượt phản hồi của người dân cả nước về các vấn đề: Học hỏi kinh nghiệm làm nông nghiệp sạch, tìm mua các sản phẩm an toàn được chương trình giới thiệu...

Chương trình Nông Nghiệp Sạch – cho người Việt Nam và cho thế giới cũng đã mang đến 15 gian hàng với hàng trăm mặt hàng nông sản sạch. Khách hàng có thể thưởng thức các sản phẩm sạch ngay tại gian hàng

Theo ghi nhận của phóng viên, dù chưa chính thức khai mạc nhưng Hội chợ đã thu hút hàng ngàn người tham quan và mua sắm. Trong đó, các sản phẩm rau, củ, quả sạch được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất. Vừa lựa những bó rau rừng Tây Bắc, bác Hồng Vân, 64 tuổi, ngụ ở Mai Hắc Đế, Hà Nội cho biết: “Các sản phẩm nông sản ở Hội chợ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu trên thị trường nên chúng tôi rất an tâm. Những hội chợ này cần tổ chức thường xuyên hơn giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận với những sản phẩm an toàn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Hội chợ Nông sản, tiểu thủ công nghiệp các HTX, liên hiệp HTX, doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất sẽ kéo dài tới hết ngày 21/4/2017.

Một số hình ảnh khác tại Hội chợ: Các sản phẩm được trưng bày và bán tại Hội chợ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu trên thị trường Không chỉ có các HTX, nhiều doanh nghiệp cũng mở gian hàng, giới thiệu và bày bán sản phẩm Hội chợ đã thu hút sự tham quan, mua sắm của hàng ngàn lượt khách hàng