Vừa qua, Công đoàn Công ty Xăng dầu Quảng Bình (Petrolimex Quảng Bình) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của 66 đại biểu đại diện cho gần 300 đoàn viên công đoàn Công ty.

Tham dự Đại hội có ông Đinh Thái Hương - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Phan Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Nguyễn Lương Bình - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình, ông Lê Anh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Bình.

Ông Đinh Thái Hương - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam
Ông Đinh Thái Hương - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu tại Đại hội Đại biểu Công đoàn Petrolimex Quảng Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Theo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Petrolimex Quảng Bình đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công đoàn đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị cùng với chính quyền hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) giao, năm sau cao hơn năm trước; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động; triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tháng công nhân”, “Chất lượng - An toàn-hiệu quả”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” …; phong trào văn hóa, văn nghệ được Công đoàn Công ty tổ chức thường xuyên; Đoàn viên Công đoàn đã tham gia đóng góp các quỹ xã hội từ thiện, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, tặng quà cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, xây dựng nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng, …

Ông Lê Anh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Quảng Bình
Ông Lê Anh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Quảng Bình phát biểu tại Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, Công đoàn Petrolimex Quảng Bình phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng từ 5-6%; thu nhập của NLĐ hàng năm tăng 5%; 100% công đoàn bộ phận xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, ...

Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Thái Hương - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam và ông Lê Anh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Công ty cần triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề nghị Đại hội cân nhắc, lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành CĐCS khóa XI đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Petrolimex Quảng Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Trần Trung Kiên - Trưởng phòng TCHC được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự nhất trí của 100% đại biểu tham dự. Phát huy kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Petrolimex Quảng Bình thống nhất một lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Công ty năm 2019 và những năm tiếp theo, xây dựng Công đoàn Công ty xăng dầu Quảng Bình vững mạnh toàn diện, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty xăng dầu Quảng Bình; 3 tập thể và 5 cá nhân đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty xăng dầu Quảng Bình
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty xăng dầu Quảng Bình