[Quốc tế nổi bật] Ông Trump nổi giận

Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận trước tin gần 50.000 phiếu bầu qua thư sai thông tin được gửi tới cử tri ở bang chiến trường Ohio, nơi cạnh tranh trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 đang quyết liệt.
ong trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hội đồng bầu cử hạt Franklin, bang Ohio ngày 9/10 thông báo, người dân địa phương đã nhận được khoảng 50.000 lá phiếu bầu qua thư sai thông tin trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra. Phản ứng trước thông tin này, Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự tức giận trên Twitter: “Tin nóng: 50.000 cử tri Ohio đã nhận được các lá phiếu bầu vắng mặt sai lệch thông tin. Vượt ngoài tầm kiểm soát. Một cuộc bầu cử gian lận!!!”.

Sẽ công khai email của bà Clinton

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa tuyên bố sẽ công khai thêm nhiều thư điện tử (email) của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ngoại trưởng Pompeo xác nhận có khả năng công bố những email này trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Thông điệp 'bất ngờ' gửi Hàn Quốc

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh đánh dấu 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền ngày 10/10, ông Kim Jong-un chúc Hàn Quốc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19. Đây được xem là thông điệp khá ôn hoà mà nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi tới Seoul.

ông Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Anh triệu hồi đại sứ

Anh trở thành quốc gia châu Âu thứ 10 triệu hội đại sứ tại Belarus - Bà Jacqueline Perkins về nước trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Minsk và phương Tây ngày càng căng thẳng. Trước đó, Ba Lan và Litva cũng tuyên bố triệu hồi các nhà ngoại giao từ Belarus. Trong một tuần qua, 7 thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) là Đức, Romania, Cộng hòa Czech, Bulgaria, Slovakia, Estonia và Latvia đã triệu hồi đại sứ tại Minsk vì lý do tương tự.

Bà Jacqueline Perkins
Bà Jacqueline Perkins

Ông Biden sơ suất

Trong phần lớn bài phát biểu ở Las Vegas ngày 9/10, Cựu phó tổng thống Joe Biden đã đeo khẩu trang tuột khỏi mũi, trong khi ông liên tục bảo vệ cho quy định phải đeo khẩu trang bắt buộc. Ông liên tục kéo khẩu trang qua mũi nhưng giữ không để tuột xuống, khiến khẩu trang chỉ bao quanh phần miệng trong phần lớn bài phát biểu. 

ựu phó tổng thống Joe Biden
Cựu phó tổng thống Joe Biden

Mỹ thất vọng với Triều Tiên

Triều Tiên ngày 10/10 đã giới thiệu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới (ICBM) ở lễ diễu binh chào mừng 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Bình luận về việc công bố tên lửa ICBM của Triều Tiên, một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ nhấn mạnh đây là "hành động gây thất vọng".

dieu binh
Lễ diễu binh chào mừng 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tiếp tục giao tranh sau lệnh ngừng bắn

Không lâu sau khi Armenia và Azerbaijan nhất trí về một lệnh ngừng bắn vào ngày 10-10 vì lý do nhân đạo, giao tranh lại tiếp tục nổ ra. Hai bên tiếp tục cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công mới.

Armenia và Azerbaijan
Giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan
Thanh Xuân (t/h)