Sản lượng khai thác của khối OPEC đã phục hồi tăng trở lại trong tháng 10/2019.

Sản lượng khai thác dầu của khối OPEC trong tháng 10/2019 đã đạt 29,59 triệu thùng, tăng 690.000 thùng so với tháng 9/2019.

Theo khảo sát của hãng tin Reuters, tổng sản lượng khai thác dầu của 14 quốc gia thành viên khối OPEC trong tháng 10/2019 đã đạt 29,59 triệu thùng/ngày, tăng 690.000 thùng/ngày so với tháng 9/2019. Trong tháng 9/2019, sản lượng khai thác dầu của khối OPEC đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011 do cuộc khủng bố nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu chính của Ả-rập Xê-út khiến nước này phải giảm 50% công suất khai thác. Trong năm 2011, cuộc nội chiến của Libya đã khiến sản lượng khai thác dầu thô của quốc gia này cũng như của khối OPEC sụt giảm mạnh.

Sau cuộc khủng bố, Ả-rập Xê-út đã nhanh chóng hồi phục hoạt động sản xuất chỉ trong vòng vài tuần thay vì mất vài tháng như cộng đồng quốc tế dự kiến. Việc sụt giảm nguồn cung dầu thô từ Ả-rập Xê-út trong tháng 9/2019 đã ngay lập tức đẩy giá dầu thô lên mức 72 USD/thùng nhưng sau đó, giá dầu đã quay về mức 60 USD/thùng khi nguồn cung được ổn định.

Trong tháng 10/2019, sản lượng khai thác dầu thô của Ả-rập Xê-út đạt 9,9 triệu thùng/ngày, tăng 850.000 thùng/ngày so với tháng 9/2019. Sự phục hồi sản xuất của Ả-rập Xê-út cũng bù đắp được sự thiếu hụt nguồn cung từ Ecuador.

Trong số các quốc gia thuộc khối OPEC, sản lượng khai thác dầu thô của Ecuador đã sụt giảm mạnh trong tháng 10/2019 khi có đến ít nhất 20 mỏ khai thác dầu tại quốc gia này ngưng hoạt động vì tình trạng biểu tình lan rộng. Đến ngày 20/10, Công ty dầu quốc doanh Petroecuador cho biết đã khôi phục lại hoạt động xuất khẩu dầu thô.  Sau Ecuador, quốc gia có sản lượng khai thác giảm nhiều nhất thuộc khối OPEC  trong tháng 10/2019 là Iraq.

Chuyên gia phân tích Carsten Fritsch đến từ tập đoàn tài chính Commerzbank nhận định trong trường hợp cần thiết, Ả-rập Xê-út sẽ đẩy mạnh cắt giảm sản lượng khai thác để cân bằng thị trường và giữ giá dầu thô ở mức ổn định.

OPEC, Nga và một số quốc gia khai thác dầu thô khác gọi là khối OPEC+ đã thỏa thuận cùng giảm sản lượng khai thác dầu thô 1,2 triệu thùng từ ngày 1/1/2019 để ngăn chặn đà giảm giá của giá dầu thô. Trong đó, khối OPEC cắt giảm sản lượng khoảng 800.000 thùng/ngày và hạn mức này được phân bổ cho 11 nước thành viên, ngoại trừ Iran, Libya và Venezuela. Thỏa thuận cắt giảm sản lượng này sẽ kéo dài cho tới tháng 3/2020.

Khảo sát của hãng Reuter về hoạt động sản xuất của khối OPEC được dựa bởi số liệu của Refinitiv Eikon, các công ty dầu mỏ, khối OPEC và các công ty tư vấn thị trường.

Quang Đặng / Tổng hợp