Tạp chí Công Thương: Nỗ lực phát huy thế mạnh và tinh thần trách nhiệm

Sáng 21/6, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Công Thương và khối các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đến thăm và chúc mừng Tạp chí Công Thương kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đến thăm và chúc mừng Tạp chí Công Thương kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương và Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể phóng viên, biên tập viên, cán bộ viên chức người lao động tại các đơn vị báo chí ngành Công Thương. Trong bối cảnh khó khăn, đặc biệt giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua, các đơn vị đã nỗ lực vươn lên, đạt được những thành công bước đầu.

Đối với Tạp chí Công Thương, Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, người lao động Tạp chí, từ ban lãnh đạo đến tất cả các phóng viên, biên tập viên.

Trong phạm vi và năng lực của mình, Tạp chí đã hết sức cố gắng vượt qua khó khăn chung, đạt được những kết quả tích cực và nhận được sự đánh giá cao từ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng như lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ với khó khăn và ghi nhận những nỗ lực của Tạp chí Công Thương thời gian qua 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ với khó khăn và ghi nhận những nỗ lực của Tạp chí Công Thương thời gian qua 

Đặc biệt, là đơn vị được giao chủ trì xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương, Tạp chí Công Thương đã cho thấy năng lực và nỗ lực, quan trọng nhất là đã có giải pháp triển khai gặp gỡ các vị nguyên lãnh đạo ở nhiều thời kỳ, tổng hợp được các tài liệu và hiện vật cần trưng bày, thậm chí việc này còn khó khăn hơn khi rất nhiều thông tin đến nay đã không còn nữa.

“Qua đó thực sự chúng ta đánh giá rất cao tinh thần nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của tập thể Tạp chí trong thực hiện các công việc”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ghi nhận.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng bày tỏ sự chia sẻ rằng chính trong bối cảnh khó khăn vừa qua, Tạp chí Công Thương đã đề ra được nhiều giải pháp để khắc phục, đồng thời tận dụng những thế mạnh của mình như phát triển ấn phẩm nghiên cứu khoa học, từ đó đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ Công Thương thời gian qua
Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ Công Thương thời gian qua

Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Công Thương và trực tiếp là Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải về các hoạt động của Tạp chí trong thời gian qua, cũng như luôn có sự chỉ đạo sát sao về định hướng truyền thông, giúp Tạp chí phát triển sâu hơn về chuyên môn. 

Thời gian giãn cách, Tạp chí vẫn tích cực phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị truyền thông trong Bộ thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ngành Công Thương. Ấn phẩm Tạp chí Công Thương bản in xuất bản đều đặn 4 kỳ/tháng gồm 1 kỳ Tạp chí ngành và 3 kỳ Tạp chí nghiên cứu khoa học khoảng hơn 400 trang/kỳ. Riêng đối với Tạp chí Công Thương điện tử đang thực hiện nâng cấp, cải tiến giao diện cập nhật hơn và tiếp tục theo hướng chuyên sâu hơn, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. 

Dù khó khăn, sụt giảm doanh thu trong 6 tháng đầu năm nhưng Tạp chí đã chủ động tìm kiếm các hướng đi, giải pháp phù hợp, nhờ vậy bảo đảm đời sống của người lao động.

Trong thời gian tới, Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, triển khai nhiều kế hoạch, mô hình mới theo hướng truyền thông đa phương tiện, tăng cường đi vào khai thác cụ thể các vấn đề của ngành nhằm trở thành kênh thông tin chuyên sâu và hệ thống kết nối Công Thương với người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đến thăm và chúc mừng Tạp chí Công Thương kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)

Cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng thăm và chúc mừng Báo Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Nhà Xuất bản Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đến thăm và chúc mừng Báo Công Thương kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thăm và chúc mừng Báo Công Thương
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thăm và chúc mừng Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thăm và chúc mừng Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thăm và chúc mừng Nhà xuất bản Công Thương
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thăm và chúc mừng Nhà xuất bản Công Thương
Thy Thảo - Việt Hằng