Sáng ngày 22/1, tại vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Tết thợ mỏ 2021 với chủ đề “Vẹn tròn niềm vui" cho CNVCLĐ của 80 đơn vị, công đoàn cơ sở trực thuộc. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức chương trình Tết thợ mỏ.

Tới dự và tham gia hoạt động Tết thợ mỏ 2021 cùng CNVCLĐ vùng Hạ Long được tổ chức tại Công ty CP Than Hà Lầm có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thuộc TKV vùng Hạ Long và đông đảo cán bộ, CNLĐ, đoàn viên Công đoàn…

Tết thợ mỏ 2021 a
Lãnh đạo Tập đoàn tặng quà, chúc mừng CNVCLĐ được bàn giao nhà ở “Mái ấm công đoàn” trong năm 2020

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn về chăm lo cho người lao động đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn TKV đã phối hợp các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động đảm bảo mục tiêu “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết” và thống nhất chương trình Tết thợ mỏ 2021 tại 04 vùng: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và Thái Nguyên để động viên, tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân có thành tích xuất sắc trong LĐSX và bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và động viên, khích lệ đối với đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết đến Xuân về.

le minh chuan
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn chúc CNVCLĐ toàn Tập đoàn đón Tết nguyên đán Tân Sửa đầm ấm, vui tươi, và ngay sau Tết bắt tay vào sản xuất đạt năng suất, an toàn, kết quả cao nhấtLãnh đạo Tập đoàn tặng quà, chúc mừng CNVCLĐ được bàn giao nhà ở “Mái ấm công đoàn” trong năm 2020

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn đánh giá cao Công đoàn TKV và Công đoàn, chuyên môn các đơn vị đã quan tâm đến người lao động và tổ chức chương trình Tết thợ mỏ rất ý nghĩa. Đồng thời ghi nhận, biểu dương CNVCLĐ các đơn vị đã hăng say lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo SXKD hiệu quả trong năm 2020 của TKV, đóng góp cho sự ổn định, phát triển kinh tế của đất nước và các địa phương, cùng chung tay phòng chống dịch và ủng hộ các tỉnh Miền Trung bị mưa lũ…

Năm 2021, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn mong muốn CNVCLĐ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, đáp ứng than cho đất nước, xây dựng TKV phát triển bền vững. Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn chúc CNVCLĐ toàn Tập đoàn sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công, đón Tết đầm ấm, vui tươi, và ngay sau Tết bắt tay vào sản xuất đạt năng suất, an toàn, kết quả cao nhất.

Tết thợ mỏ 2021 b
Tại Chương trình Tết thợ mỏ 2021 đã có 1.300 công nhân xuất sắc, tiêu biểu và công nhân diện chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà trị giá 2 triệu đồng/suất
Tết thợ mỏ 2021 e
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải trao quà Tết thợ mỏ cho CNLĐ các đơn vị trực thuộc TKV trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tại chương trình Tết thợ mỏ 2021 với chủ đề “Vẹn tròn niềm vui", Công đoàn TKV đã trao tặng 1.300 suất quà Tết cho công nhân xuất sắc, tiêu biểu và công nhân diện chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2 triệu đồng/suất; bàn giao 93 nhà ở “Mái ấm công đoàn”; tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng gồm 04 xe máy, 18 ti vi và máy xay sinh tố, nồi cơm điện tổng trị giá trên 288 triệu đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn chung vui cùng công nhân Nguyễn Minh Tuấn - Công ty Chế biến than Quảng Ninh đã trúng thưởng 01 chiếc xe máy

Cùng với chương trình Tết thợ mỏ, nhằm giúp công nhân đón Tết sum vầy, đủ đầy, đảm bảo “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên đã chi 1.088 tỷ đồng tiền lương, tiền thưởng, quà tết và các chế độ phúc lợi khác cho người lao động dịp Tết Tân Sửu.

Tết thợ mỏ 2021
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân trao tặng Ti vi cho công nhân trong chương trình rút thăm trúng thưởng

Ngoài ra, các đơn vị đã bố trí 192 chuyến xe ô tô đưa đón 8.028 công nhân về quê ăn Tết với tổng số tiền khoảng hơn 3,4 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp hơn 4,1 tỷ đồng cho công nhân chủ động mua vé xe đi lại dịp Tết.