Bộ Lao động Thái Lan vừa cho biết đang tìm kiếm các hợp đồng liên chính phủ (G2G) với Campuchia, Lào, Myanmar (Mi-an-ma) và Việt Nam (CLMV) để giải quyết vấn đề thiếu lao động trong ngành đánh bắt cá.
Theo Cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thái Lan, ông Waranon Pitiwan, một số lượng lớn lao động nhập cư từ chối đăng ký lấy giấy phép lao động trong thời gian đăng ký gần đây. Những lao động này đã lựa chọn cách thức di chuyển địa điểm hoặc vẫn giữ tình trạng lao động bất hợp pháp. Điều này tạo ra nhu cầu về nguồn nhân lực. Trung tâm Chống đánh bắt bất hợp pháp (CCCIF) sẽ sớm gặp Cục Biển, Cục Thuỷ sản, Bộ Lao động và Hải quân Hoàng gia Thái Lan để tìm giải pháp cho vấn đề này.


Theo ông Waranon Pitiwan, một trong những biện pháp khắc phục ban đầu là tiến hành đàm phán với các quốc gia CLMV ký các thoả thuận G2G về việc đưa trực tiếp người lao động từ các nước này vào làm việc trong ngành thủy sản ở Thái Lan, trong đó các chi tiết của thỏa thuận sẽ được xác định rõ ràng, với một điểm nổi bật là các biện pháp trợ giúp có hệ thống.


Ông Waranon cho rằng khối lượng công việc lớn và căng thẳng của việc ra biển trong một thời gian dài là những nguyên nhân chính cản trở người lao động di cư làm việc trong ngành. Chủ sử dụng lao động nên cân nhắc đưa ra ưu đãi hấp dẫn cho người lao động. Ông Waranon kêu gọi người lao động nhập cư không có giấy phép lao động đi đăng ký quốc tịch với cơ quan chức năng, đồng thời nhấn mạnh cam kết của chính phủ loại bỏ các vấn đề lao động bất hợp pháp ở Thái Lan trong vòng một năm.