Thời tiết 19-2: Hà Nội sáng sớm nhiều mây, trưa chiều hửng nắng ấm

Dự báo thời tiết ngày 19/2/2021, khu vực Hà Nội sáng sớm nhiều mây, trời rét, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Khu vực Bắc Trung Bộ ngày 19/2 phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng sớm, trời rét, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 19/2/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ

 

Thanh An (t/h)