Thời tiết 23-1: Bắc bộ sáng sớm trời rét, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/1, khu vực Bắc Bộ sáng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ; khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 22-30 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/1/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên trên 24 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng phía Nam 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh An (t/h)