Thời tiết 28-3: Mưa phùn, sương mù vẫn bao phủ miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay tại thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm, sáng sớm. Độ ẩm không khí cao kết hợp với không khí lạnh gây nên hiện tượng nồm ẩm khiến cho nền nhà, tường nhà luôn ẩm ướt, nấm mốc, nội thất trong nhà dễ hư hỏng và sinh hoạt trong gia đình trở nên khó khăn hơn.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu vực Tây Bắc có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, khu vực Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào,  dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

TH