Thời tiết 8-3: Hà Nội đón tiết Xuân nồm ẩm, trời lạnh trong Ngày quốc tế phụ nữ

Ngày 8/3, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết trong Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 có ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực  Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. 

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/3/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Thanh An (t/h)