Thời tiết ngày 20-8: Bão số 4 gây mưa lớn tại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 (HIGOS).

Dự báo thời tiết hôm nay 20.8.2020, ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4, Bắc bộ xảy ra mưa lớn diện rộng, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 nên từ ngày hôm nay đến ngày 22.8, ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt).  Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Từ chiều nay đến ngày 22.8 ở khu vực Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100 - 150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40 - 80 mm/đợt). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; này có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TH