Thời tiết ngày cuối cùng năm 2018: Các tỉnh miền Bắc chìm sâu trong giá lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Các tỉnh miền Bắc chìm sâu trong giá lạnh, rét đậm rét hại trong ngày hôm nay, 31/12/2018.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 31/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7-8 độ Vĩ Bắc; 112,9-113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 180 km về phía Nam Tây Nam. 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 1/1/2019, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 6,4 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) khoảng 190 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên) toàn bộ khu vực Bắc và giữa Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 7,0 độ Vĩ Bắc). Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới trên Nam Biển Đông cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 2/1 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 6,2 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 420 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 3-4 ngày tới. 

Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Từ đêm 31/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9-10; biển động mạnh. 

Không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 30/12, nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 0,5 độ; Sa pa (Lào Cai) 3,0 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,0 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ, Hà Nội 8,8 độ,... Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. 

Dự báo thời tiết ngày cuối cùng năm 2018 (31/12) các tỉnh miền Bắc chìm sâu trong giá lạnh, rét đậm rét hại. Trời giảm mưa hơn nhưng nền nhiệt vẫn xuống thấp. Một số nơi như Sapa, Mẫu Sơn có khả năng tiếp tục xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C; vùng núi 4 - 7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C. 

Tại đỉnh Fansipan, đêm 30/13 nhiệt độ đã xuống mức âm 5 độ C, tuy nhiên do mưa lớn nên không thể hình thành băng đông kết, hay mưa tuyết. Tuy nhiên, thời tiết ngày 31/12 tại các tỉnh miền Bắc giảm mưa nên băng tuyết có khả năng sẽ xuất hiện tại đây. 

Thủ đô Hà Nội có mưa rào vài nơi. Từ ngày 31/12 đến khoảng ngày 4/1/2019 trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 8-11 độ C. 

Dự báo ngày 31/12 các khu vực như sau: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá. 

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. 

Dự báo thời tiết ngày 31/12 trên cả nước như sau: Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, cao nhất 11 - 14 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, cao nhất từ 11 - 14 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa vừa; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, phía Nam 14 - 17 độ C, cao nhất từ 14 - 17 độ C, phía Nam 17 - 20 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C. 

Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C. 

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C./.

Theo Bnews