Tin ảnh: Kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh không nhận được ủng hộ ở Hạ viện Anh

Hạ viện Anh đã không ủng hộ kế hoạch Brexit của Thủ tướng May. Kết quả bỏ phiếu cho thấy có sự chống đối mạnh đối với bà.
thủ tướng anh
Vậy là không có bất ngờ nào trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh tối 15/1 (giờ Anh, tức rạng sáng 16/1 giờ Việt Nam), khi kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh đã không thể nhận được đa số phiếu ủng hộ. Về mặt nguyên tắc, Thủ tướng Anh vẫn có thể quay lại Hạ viện một lần nữa với bản kế hoạch đã được chỉnh sửa
quân nhân ukraina

Trong một tuyên bố mới đây trên kênh truyền hình OBOZ.TV, ông Vitaly Averin, một quân nhân đã tham gia chiến sự tại Donbass, cho biết: Ukraine không cần đến thỏa thuận ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình Minsk, thay vào đó, Kiev cần chấm dứt cuộc xung đột ở phía đông nam đất nước này bằng con đường vũ lực.

nga mỹ
Tương lai của một hiệp ước hạt nhân quan trọng càng trở nên mù mịt sau khi các đại diện Mỹ và Nga đổ tội lẫn nhau vì đưa hiệp ước đến bờ vực tan vỡ. Ngày 15/1, các nhà ngoại giao cấp cao của cả hai nước đã gặp nhau tại Geneva, Thuỵ Sĩ trong bối cảnh lo ngại về số phận của Hiệp ước các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) song phương. Được ký kết năm 1987, hiệp ước INF đã chấm dứt thành công một cuộc chạy đua vũ trang lớn nhất trong lịch sử giữa Mỹ và Liên Xô.
phó thủ tướng trung quốc
SCMP sáng 16-1 dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, trợ lý kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và là người phụ trách đàm phán của Bắc Kinh dự kiến sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong chuyến thăm hai ngày 30 và 31-1 tới đây
ba lan
Reuters dẫn nguồn tin từ Wall Street hôm 15-1 cho biết, chính quyền Ba Lan đã bắt giữ một cựu nhân viên an ninh của nước này, với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc trong thời gian vẫn làm việc cho Chính phủ Warsaw
Đàm phán hòa giải giữa chính quyền Sanaa do Arab Saudi hậu thuẫn và phiến quân Houthi rơi vào bế tắc, dập tắt tia hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu trẻ em Yemen đang sống trong cảnh đói khát, thiếu thốn.
Đàm phán hòa giải giữa chính quyền Sanaa do Arab Saudi hậu thuẫn và phiến quân Houthi rơi vào bế tắc, dập tắt tia hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu trẻ em Yemen đang sống trong cảnh đói khát, thiếu thốn
tranh cử tổng thống mỹ

Ngày 15/1, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Kirsten Gillibrand thông báo tham gia chạy đua trong bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020

tổng thống putin

Trả lời phỏng vấn truyền thông Serbia ngày 15-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng: “Chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ việc Mỹ triển khai tên lửa hành trình (ở châu Âu) và mối đe dọa trực tiếp của chúng cho an ninh chúng tôi. Chúng tôi sẽ có các biện pháp đáp trả tương thích. Tuy nhiên, là một quốc gia có trách nhiệm và có hiểu biết, Nga không mong muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới”

 

Thu Thủy