Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cho biết sẽ đưa nguồn lực quân sự từ một số khu vực (có Trung Đông) hoặc trở về Mỹ hoặc sang châu Á-Thái Bình Dương, đối phó Trung Quốc và Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cho biết sẽ đưa nguồn lực quân sự từ một số khu vực (có Trung Đông) hoặc trở về Mỹ hoặc sang châu Á-Thái Bình Dương, đối phó Trung Quốc và Nga.
Phó Giám đốc Cơ quan hạt nhân Iran Ali Asghar Zarean hôm 7/12 cho biết, Iran sẽ sớm ra mắt máy ly tâm làm giàu urani thế hệ mới.
Phó Giám đốc Cơ quan hạt nhân Iran Ali Asghar Zarean hôm 7/12 cho biết, Iran sẽ sớm ra mắt máy ly tâm làm giàu urani thế hệ mới.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Hạ nghị sĩ Jerry Nadler viết trên Twitter.: “Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực của mình, phản bội an ninh quốc gia và gây lũng đoạn bầu cử”.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Hạ nghị sĩ Jerry Nadler viết trên Twitter.: “Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực của mình, phản bội an ninh quốc gia và gây lũng đoạn bầu cử”.
Đại sứ Triều tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song cho biết, phi hạt nhân hóa không còn là một chủ đề trong đàm phán với Mỹ
Đại sứ Triều tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song cho biết, phi hạt nhân hóa không còn là một chủ đề trong đàm phán với Mỹ
Chính phủ Nhật Bản mua lại hòn đảo Mageshima rộng khoảng 7,8km2, có thể được sử dụng như một hàng không mẫu hạm không thể chìm cho Hải quân Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở châu Á.
Chính phủ Nhật Bản mua lại hòn đảo Mageshima rộng khoảng 7,8km2, có thể được sử dụng như một hàng không mẫu hạm không thể chìm cho Hải quân Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở châu Á.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì vừa nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc điện đàm rằng, Mỹ nên ngừng can thiệp vào tình hình nội bộ của Trung Quốc.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì vừa nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc điện đàm rằng, Mỹ nên ngừng can thiệp vào tình hình nội bộ của Trung Quốc.
Một đại úy quân đội Mexico về hưu say rượu đã vào một tòa chung cư ở gần Phủ Tổng thống để đi vệ sinh, sau đó xảy ra cãi nhau và sỹ quan này nổ súng bắn vào người dân khiến 4 người thiệt mạng.
Một đại úy quân đội Mexico về hưu say rượu đã vào một tòa chung cư ở gần Phủ Tổng thống để đi vệ sinh, sau đó xảy ra cãi nhau và sỹ quan này nổ súng bắn vào người dân khiến 4 người thiệt mạng.