Tự hào 40 năm truyền thống Petrolimex Sài Gòn

Ngày 17/9/1975, tại Hội trường Dinh Thống Nhất - TP. Hồ Chí Minh, Petrolimex Sài Gòn tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang 40 năm xây dựng và phát triển. Đã có hơn 500 đại biểu tham dự buổi lễ trọng thể

Ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch, kiêm Giám đốc Petrolimex Sài Gòn đã báo cáo, điểm lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Công ty.

5 điểm nổi bật của Petrolimex Sài Gòn và các đơn vị thành viên luôn gìn giữ và phát triển trong suốt 4 thập kỷ qua, đó là: luôn giữ vững vai trò chủ đạo trong tổ chức kinh doanh xăng dầu và sác sản phẩm dầu, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững bình ổn thị trường tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; tăng tốc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng lớn mạnh, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiên phong áp dụng thành công các chuẩn tiên tiến để quản trị rủi ro, nâng cao năng suất và gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xây dựng cùng các tổ chức Đảng, đoàn thể.

Hơn 500 đại biểu đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Petrolimex Sài Gòn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo tự hào: “Điểm nhấn khắc sâu trong mỗi chúng ta về quá trình phát triển của Công ty qua các thời kỳ chính là: Ổn định - Đổi mới - Phát triển và Hội nhập, được thể hiện trong báo cáo của đồng chí Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, cùng những thước phim ký sự đã phác họa cho chúng ta thấy chặng đường phấn đấu vô cùng khó khăn, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào của Công ty trong 40 năm qua. Sự cống hiến, tinh thần hăng say lao động sáng tạo bằng nhiều giải pháp hay, cách làm mới, gắn liền với những tấm gương điển hình… của nhiều thế hệ đã góp phần xây dựng Công ty Xăng dầu Khu vực II trở thành đơn vị đầu tàu, lớn mạnh về qui mô, có hiệu quả cao hoạt động sản xuất kinh doanh… xứng đáng là anh cả đỏ trong đại gia đình Petrolimex trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam”.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Petrolimex Sài Gòn đã vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong 40 năm qua, Petrolimex Sài Gòn và các đơn vị trực thuộc đã được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Bên cạnh đó, một số cá nhân điển hình tiên tiến đã được tôn vinh, khen thưởng, tiêu biểu là: ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 04 cá nhân, gồm: ông Trịnh Bá Bộ - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực II, ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II, ông Đặng Duy Quân - Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II và ông Nguyễn Danh Hùng - Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè… được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã phát biểu: Với ý thức, niềm tự hào về lịch sử vẻ vang 40 năm qua, tôi tin tưởng rằng tập thể CBCNV Petrolimex Sài Gòn nói riêng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, gắn bó một lòng, hăng hái thi đua yêu nước, quyết tâm vượt qua mọi trở ngại thách thức, đưa thương hiệu Petrolimex tiến xa hơn nữa, phát triển vững mạnh toàn diện, giữ vững vai trò đảm bảo cung cấp nguồn xăng dầu ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thúy Hà